Bài kinh: Xứng Đáng Được Cúng Dường

Một thời, Thế Tôn trú ở Koliya, dạy các Tỷ kheo:
Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là tám? 

Ở đây, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo giữ giới, chấp nhận và học tập các học pháp; nghe nhiều và khéo thể nhập với chánh kiến; làm bạn với thiện; có chánh tri kiến; chứng đạt Bốn thiền, hiện tại lạc trú; nhớ được nhiều đời trước; đắc thiên nhãn thanh tịnh; đoạn diệt các lậu hoặc. 

Này các Tỷ kheo, thành tựu tám pháp này, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương 8, phẩm Gotami, phần Xứng đáng được cúng dường [1], VNCPHVN ấn hành,1996, tr.670)

-
aa
+
20,372 lượt xem
30/10/2021

Bình luận (11)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. P
    P

    Phạm Ngọc chinh

    03/01/2024
    Phật cho con được sáng suốt
  2. P
    P

    Phạm thị nga

    03/01/2024
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
    Con xin tri ân công đức của Sư Phụ và chư Tăng cùng cô CN chùa Ba Vàng đã giảng dạy cho con được giác ngộ.
  3. N
    N

    Nguyễn Thị Thanh

    21/12/2023
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
    Con xin tri ân công đức của Sư Phụ và chư Tăng cùng cô CN chùa Ba Vàng đã giảng dạy cho con được giác ngộ.
  4. p
    p

    phan thị bảy

    14/12/2023
    con xin tri ân công đức sư phụ và chư tăng chùa ba vàng và cô chủ nhiệm đã chỉ dạy cho chúng con
  5. N
    N

    Nguyễn Thị Hương

    21/05/2023

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật