Bà bếp" ở chùa lưu ý kẻo đọa lạc vì ăn phi thời

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Ở các chùa chiền thường có quy định về giờ ăn của các cư sĩ, Phật tử khi về chùa tu tập; nếu ăn thêm, ăn vặt ngoài giờ quy định thì gọi là ăn phi thời. Những “bà bếp” ở chùa là những người Phật tử lo chuẩn bị đồ ăn, thức uống cúng dường chư Tăng Ni, Phật tử. Nhưng lúc dọn dẹp, đôi khi còn nhiều đồ ăn còn dư, còn thừa, nếu để qua ngày thì sẽ hỏng mất. Vì tiếc đồ ăn nên thi thoảng những “bà bếp” sẽ cố ăn để cho khỏi phải đổ đi. Nhưng những lần đó lại thường không vào đúng bữa ăn được định, hay còn gọi là ăn phi thời. Vậy việc ăn phi thời ở chùa như vậy có khiến các “bà bếp” bị đọa lạc không?

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được biết câu trả lời từ Cô Phạm Thị Yến nhé!

Các bài nên xem:

-
aa
+
574 lượt xem
28/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ