Áp lực kinh tế sau Covid tại nước ngoài, người Phật tử phải làm sao?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Dịch bệnh Covid-19 không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, mà nó còn gây ảnh hưởng tới nền kinh tế trên toàn thế giới. Tại nước ngoài, nhiều người đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn do công ty không trả đủ lương vì dịch bệnh. Với số tiền lương đó, họ không đủ tiền để trang trải cuộc sống hằng ngày. Vậy trong hoàn cảnh như vậy, những người Phật tử cũng đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài phải làm gì để đảm bảo cuộc sống của mình?
Thông qua câu hỏi từ một Phật tử xa xứ, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ và đưa ra một vài gợi ý để các Phật tử có thể ứng dụng trong cuộc sống hiện tại để giảm bớt phần nào áp lực về kinh tế sau nạn dịch Covid-19.
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này.
Các bài nên xem:

-
aa
+
679 lượt xem
07/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ