Câu hỏi: Bản thân phát khởi tâm muốn đi xuất gia, nhưng vẫn còn lo lắng cho mẹ, vì nếu đi tu thì không có ai lo cho mẹ thì phải làm như thế nào?
Trả lời:
Các bạn trẻ phát khởi được tâm xuất gia rất tốt vì có cơ hội thực hành Pháp của Phật giúp thoát khổ. Để vượt qua được những rào cản, cần giải thích để mẹ hiểu.
1. Xuất gia là một con đường vĩ đại
- Mẹ thường rất thương con. Khi thấy mẹ thương mình, mẹ bồn chồn, lo lắng qua sắc mặt, thì sẽ khó quyết định được việc sẽ đi xuất gia. Cho nên, hãy giải thích cho mẹ hiểu rằng, bản thân thực sự không bị khổ mà đang hạnh phúc:
+ Xuất gia là trở thành một người vĩ đại, mang lại hạnh phúc cho chính mình. Vì mẹ nào cũng mong muốn con mình hạnh phúc.
+ Mẹ cũng không thể chắc chắn con sẽ hạnh phúc vì cuộc đời có nhiều sự khổ bao vây như bạn bè không tốt, con sẽ làm các việc làm bất thiện,...; vì đó là nghiệp lực. Nếu không thực hành được thiện Pháp thì không thể biết sau này sẽ thế nào.
+ Cho nên, con đi xuất gia là con đường hạnh phúc đời này và nhiều đời sau. Điều đó sẽ làm mẹ yên tâm hơn. Con sẽ hưởng những quả báo của việc thiện, không còn bị khổ nữa.,
2. Hiểu về đời sống tu hành
- Ăn chay không phải thiếu chất mà giúp cơ thể khỏe khoắn.
- Đi tu vẫn được ngủ đủ, trong sức chịu đựng của con người. Tu là đoạn trừ lười biếng, thùy miên; nhưng không vì thế mà người tu phải ngủ quá ít, khổ hạnh cực đoan.
- Theo giới luật, chư Tăng được nuôi cha mẹ khi không còn ai cưu mang. Cho nên, mẹ vẫn có thể lên chùa tu tập, được các Phật tử chăm sóc. Đây cũng là việc làm đưa cha mẹ vào biển Phật Pháp, được tu tập giúp nhiều đời được thoát khổ.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.