- Chúng ta tạo tội vô số nhưng mới tu thì phải còn nghiệp, không hết nghiệp được. Do đó phải kiên trì tu tập đến khi hết nghiệp, tu đến hết nghiệp mới thành Thánh.
- Nghiệp trổ hay không trổ là do có chuyển nghiệp hay không, còn tất cả các nghiệp, dù có chuyển nhưng vẫn có dư báo. Vậy nên, làm sao chỉ chấp nhận dư báo, không chấp nhận tạo tác để trả quả báo.
- Có tu, có chuyển nhưng xem cách tu tập chuyển nhanh hay chuyển chậm. Và người tu càng nhiều thì nghiệp càng phải chuyển. Nếu nghiệp trổ ra, thì là nhân duyên nghiệp làm lợi ích cho chúng hữu tình. Còn nếu nghiệp làm phiền não, đau khổ đến bị tổn hại thì cần phải xem lại đã dừng nghiệp hay chưa hay vẫn đang tạo nghiệp.
+ Nếu chúng ta làm việc gì mà không hướng mọi người đến lợi ích; làm não loạn, bất hòa đại chúng, làm cho mình, cho người tăng trưởng bản ngã thì biết rằng, chúng ta chưa chịu dừng nghiệp mà đang tạo nghiệp.
+ Phải biết cách dừng nghiệp nếu không lại càng tạo nghiệp: Phải kiểm soát chặt chẽ thân, khẩu, ý thì mới tốt được.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.