Tháp Hạnh Ngộ được xây trong khoảng từ thế kỷ thứ 4 đến thứ 6, bằng gạch hình vuông, xung quanh được bao quanh bởi một tháp hình tám cạnh. Đây là nơi kỷ niệm Đức Phật đã gặp lại năm anh em Kiều Trần Như sau khi Ngài từ Bồ Đề Đạo Tràng tiến bước về Lộc Uyển.
Sau khi lĩnh hội giáo Pháp vi diệu của Đức Phật, năm anh em Kiều Trần Như đều tỏ ngộ và chứng đắc Thánh quả. 5 anh em tôn giả Kiều Trần Như chính thức trở thành 5 vị đệ tử đầu tiên trong giáo đoàn của Đức Phật. Tam Bảo: Phật - Pháp - Tăng đã hình thành và cũng từ đó ánh sáng giác ngộ của Đức Thế Tôn được truyền bá cho đến tận ngày nay.
Viếng thăm tháp Hạnh Ngộ, Phật tử Hoàng Diệu đã xúc động chia sẻ: “Tại Tháp Hạnh Ngộ con cảm nhận được sự hạnh phúc lan tỏa nơi đây, cảm nhận được sự hoan hỉ của 5 anh em ông Kiều Trần Như đã rất hoan hỉ như nào khi gặp được Bậc Đại Giác Ngộ - Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cuộc hội ngộ - chuyển bánh xe Pháp là dấu mốc quan trọng và vô cùng ý nghĩa với hàng hậu học chúng con.”
Các bài nên xem:
- Lợi ích cao quý khi chiêm bái tứ Thánh Tích
- Dâng hoa cúng dường nơi ghi dấu sự kiện Đức Phật thành đạo
- Trang nghiêm thời khóa tọa thiền tại Bồ Đề Đạo Tràng - Thánh tích nơi Đức Phật thành đạo
- Niềm xúc động của người con Phật khi được dâng y cúng dường nơi Đức Thế Tôn nhập diệt
- Đức Phật dạy về oai lực của cây Bồ Đề và tán dương lễ cúng dường cây Bồ Đề
Bình luận (1)
Nguyễn Thị Sửu