[Video] Tâm bố thí cho chúng sinh đồng như tâm cúng dường chư Phật thì công đức vô lượng vô biên

-
aa
+

Trong thời gian dịch bệnh COVID, Phật tử từ xa không về được chùa. Cho nên, Phật tử ở chùa có duyên được bày đàn lễ cúng thí cho hương linh. Trong video, Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) đã có những lời chia sẻ, sách tấn các đạo hữu có duyên được phụng sự ở chùa về tâm bố thí mang lại công đức cho chúng sinh.

1. Bố thí mang lại lợi ích cho chúng sinh

- Việc mua sắm, thiết lập đàn lễ, thỉnh chư Tăng làm trai đàn chẩn tế cho hương linh gia tiên là nhân duyên hy hữu, mang lại phước lành; là nhân duyên cho mọi người được bố thí. 

- Bố thí được sinh phúc lành. Đức Phật có dạy, trước khi bố thí, tâm được tịnh tín; trong khi bố thí, tâm được hoan hỷ; sau khi bố thí tâm được thanh tịnh, an vui. Như vậy, phước báu phát sinh giúp hồi hướng cho gia tiên, cho hương linh hữu duyên.

- Chúng sinh thường thọ bằng sáu giác quan. Khi nhìn thấy đàn tràng đẹp đẽ, trang nghiêm, tố hảo thì tự mình hoan hỷ, những người tiếp duyên với đàn tràng được hoan hỷ, giúp mọi người hoan hỷ trong thiện Pháp, đây là bố thí vô úy. 

- Đàn lễ có sự hòa hợp, giúp tâm được an vui. 

2. Cách thực hành bố thí 

- Khi làm phận sự, làm cho sáu giác quan đều cảm thấy hoan hỷ. Nếu giác ngộ được là đang chuẩn bị đàn lễ để dâng cúng cho thân quyến đã quá vãng lang thang đói khổ, thì thân sẽ tự cảm thấy tinh tấn, hoan hỷ. 

- Nếu bố thí bằng tâm cúng dường chư Phật thì phước báu vô lượng. Khi khởi tâm bố thí cho tất cả chúng sinh đồng như tâm của chư Phật thì phước báu sinh ra vô lượng, kiếp nào cũng đầy đủ nhân duyên làm các việc, các hạnh khiến người khác phải cung kính. Nếu bố thí với tâm phân biệt thì phước báu nhỏ như hạt cải. 

- Dùng tâm cúng dường để chuẩn bị đàn lễ. Khi đàn lễ xong thì phải tư duy quán chiếu như vừa cúng dường chư Phật.

- Đừng sợ mình là người ngu, nếu chăm chỉ thực hành Pháp thiện, tâm được thanh tịnh thì sẽ tiến đạo. Các công đức tạo ra sẽ khiến được phát sinh trí tuệ. Cho nên, nên xung phong tham gia đàn lễ để không uổng thời gian.

- Nếu nơi nào có việc thiện thì phải tìm cầu việc để làm, phải coi đây là việc của mình, thật tâm phận sự.

- Thực hành tâm yêu thương, từ bi, chăm chỉ thực hành để trở thành người biết lo lắng, quán sát. 

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Các bài nên xem:
1,050 lượt xem
16/12/2020
1

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.