Thánh tích Bồ đề đạo tràng (Bodhgaya) - Ấn Độ là nơi thái tử Tất Đạt Đa chứng đắc quả vị Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni sau 49 ngày đêm thiền định dưới gốc cây Bồ đề hơn 2500 năm trước. Vì vậy, đối với những người tín tâm, có thể nói, Bồ đề đạo tràng là nơi linh thiêng bậc nhất trên thế giới.
Cũng tại nơi đây, trong chuyến hành hương về miền đất Phật năm 2023, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử của đoàn hành hương số 4 - CLB Cúc Vàng đã thành kính cúng dường 1.000 chư Tăng Ni quốc tế và Việt Nam - những sứ giả của Đức Thế Tôn ngày nay.
Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận tại đất nước Ấn Độ:
Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử trang nghiêm đối trước chư Tôn đức Tăng Ni
Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử quỳ gối, trang nghiêm đối trước chư Tôn đức Tăng Ni dâng lời tác bạch
Chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh cho sự cúng dường của các Phật tử
Cô Phạm Thị Yến thành kính dâng vật phẩm cúng dường chư Tôn đức Tăng
Tịnh tài cúng dường được các Phật tử chuẩn bị
Buổi lễ cúng dường diễn ra trong không khí trang nghiêm với đông đảo chư Tôn đức Tăng quốc tế
Dâng vật phẩm cúng dường chư Tôn đức Tăng - gieo trồng cội phước nơi Tam Bảo
Trong khuôn viên Bồ đề đạo tràng, 1000 chư Tăng Ni quốc tế và Việt Nam khất thực, thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử
Chư Tôn đức Tăng khất thực, thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử trong khuôn viên Thánh tích Bồ đề đạo tràng
Được đặt chân tới nơi Đức Phật thành đạo và dâng vật phẩm cúng dường chư Tăng là duyên lành thù thắng của các Phật tử trong đoàn hành hương số 4 - CLB Cúc Vàng
Bình luận




















Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.