[Video] (Radio tâm sự số 36) Nỗi lòng của người mẹ khi mắng con

-
aa
+

Câu hỏi

- Mẹ hay mắng nhiếc những câu “Mày chết đi, mày không phải con tao,...” khiến bản thân tổn thương và ghét bố mẹ. Với những câu nói như vậy, phải ứng xử thế nào?

Trả lời

Qua sự mang nặng đẻ đau để hiểu được tâm lý của cha mẹ:

- Mẹ mang thai vô cùng cực khổ. Khi thai nghén, tuy bụng đói nhưng miệng không ngừng nôn khan, kéo từ ruột dưới lên ruột trên, ra mật xanh vàng,...

- Đẻ con đau vô cùng.

- Khi đẻ con ra thì thức cả đêm không ngủ được. Vừa đẻ xong máu huyết ra rất nhiều, khi máu chảy qua vết mổ thì buốt, không thể nằm nghiêng,... 

- Khi con cái ốm sốt, mẹ sờ trán từng giây từng phút, khóc rất nhiều. Hay khi miệng lở, không bú được, thì người mẹ vắt sữa ra để mớm cho con,...

- Nếu lớn lên mà các con hư, cha mẹ rất cực và uất ức. Bởi cha mẹ dốc hết công sức cho con, không mong được báo đáp, chỉ mong con cái ngoan ngoãn, nên người. 

- Cha mẹ mắng con cái là vì quá uất ức, bởi con quá hư, phụ công cha mẹ. Cha mẹ rất đau đớn, không dằn được lòng mình mới phải mắng chửi, thực lòng không cha mẹ nào muốn chửi con cái. 

- Mặc dù tiếp nhận những lời mắng chửi, đánh đập nhưng con cái không hề biết nguyên nhân sinh ra hành động đó, xuất phát từ sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. 

- Phải xem lại bản thân, rèn giũa tư cách và thấm đẫm sự vất vả của cha mẹ. Phải nhớ rằng, cực chẳng đã cha mẹ mới mắng, đánh con cái. 

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Các bài nên xem: 

1,215 lượt xem
11/10/2020
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.