Phòng chống dịch bệnh cảm cúm

Nếu ai trường hợp F0, F1 thì ăn tỏi 1 lúc 3 lần liên tục, tức là chúng ta nhai tỏi – ngậm – nuốt, rồi lại tiếp tục nhai (cho đủ 3 lần liền nhau. Gọi là 1 lượt 3 lần). Tùy theo các dấu hiệu của bệnh mà thực hành số lần liên tục đó. Khi có dấu hiệu thì cách 1 tiếng lại sử dụng 1 lượt 3 lần như như vậy.

1. Ăn tỏi thì có thể nằm xuống ăn và đeo khẩu trang kín cho nó xông lên. Ăn khi nằm sẽ tốt hơn khi ngồi ăn
2. Ăn hành tây cho cay xông chảy hết nước mắt, nước mũi ra (vẫn đeo khẩu trang)
3. Xông sả tươi.
– Có thể đun 1 nồi nước xả tươi và hít thở theo bài của Cô.
– Nhiều người dùng chung 1 nồi được chỉ cần đun sôi lên và dùng tiếp.
4. Ăn lá mơ để không bị ảnh hưởng tới đường ruột
5. Uống sữa bột (nóng)
Mỗi ngày uống 2 cốc sữa nóng vào buổi sáng và buổi tối để tăng cường sức đề kháng
6. Uống nước gừng mật ong vào buổi sáng
7. Uống thêm Vitamin C (viên C sủi)
8. Súc miệng hàng ngày bằng nước muối
Súc miệng với nước muối (pha với nước ấm) nhiều lần trong ngày.
Pha nước muối với tỷ lệ: 0,3 kg muối vào bình 20 lít nước lọc.
Cho nước muối vào chai nhỏ đem theo người, khi dùng thì pha cùng với nước nóng.
9. Uống thêm nước hành tây ninh
10. Ăn thêm đu đủ
11. Khi có hiện tượng nóng sốt: Uống nước hành lá, 1 ngày uống 3 cốc
Trường hợp nặng: uống nhiều hơn 3 cốc 1 ngày
Trường hợp có triệu chứng khác nên uống để phòng ngừa
12. Xông tinh dầu sả tại tất cả các phòng
13. Hơ hương:
Nếu không có người hơ cho thì tự hơ điểm khóa: 4 lần 1 ngày
Nếu có người hơ giúp thì hơ theo bài 1 hoặc các bài khác theo thứ tự.
Các bài nên xem:

1,146 lượt xem
21/02/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ