Câu hỏi: Đang tìm hiểu Phật Pháp, nghe Pháp thường xuyên, thực tập bỏ tham, sân, si và biết giàu có hay không là do phước của mỗi người. Nhưng ba mẹ không tin, cho rằng điều đó là thụ động, không cầu tiến nên cuộc sống không giàu bằng người khác vì tài sản, nhà cửa, đất đai ba mẹ cung cấp hết,... Có phải do ba mẹ lo hết nên bị thụ động kiếm thêm tiền không?
Còn bản thân luôn nghĩ cuộc sống quá đầy đủ, công ăn việc làm ổn định, nên không có nhu cầu kiếm thêm tiền. Suy nghĩ đó đã đúng chưa và nên nói gì với ba mẹ.
1. Ứng xử của Phật tử với việc kiếm tiền
1.1. Nhìn nhận về việc kiếm tiền
Đức Phật không dạy người đệ tử Phật không nên nỗ lực làm ăn, mà Ngài dạy phải chăm chỉ làm việc để có tài sản phục vụ, nuôi dưỡng, báo hiếu cha mẹ; nuôi dưỡng vợ con; tái tạo sản xuất; khi ốm đau và lo đi làm phúc, cúng dường để bồi thêm phúc.
1.2. Điều cần làm khi kiếm tiền
a. Hiểu về tham
- Tham tức là lấy của người khác, không điều hòa cuộc sống.
- Tham ác: vì kiếm tiền mà làm tất cả việc phi pháp, vô lương tâm.
- Tham đắm: đắm vào việc kiếm tiền mà quên đi mọi thứ.
b. Điều cần làm
- Nỗ lực làm ra tài sản nhưng phải biết cân bằng, khiến cho mình và người đều hạnh phúc. Tức là vừa kiếm tiền, vừa chăm lo cho mọi người an ổn.
- Chuyên cần kiếm tiền nhưng điều tiết giữa tu tập và kiếm tiền. Vì việc tu tập là tích phúc, kiếm tiền là hái quả. Đức Phật dạy người đệ tử Phật gieo nhân để có duyên làm ăn kinh tế. Ví dụ như trong các bài kinh: Kinh Tăng Chi Bộ Tập 1 - Buôn Bán, Kinh Tăng Chi Bộ Tập 2 - Trở Thành Giàu.
2. Cách tư duy trong trường hợp này
- Bỏ việc kiếm tiền bằng tham ác, tham đắm và nỗ lực làm ra tài sản vì còn là người tại gia. Nếu thấy bố mẹ cho nhiều quá mà không kiếm tiền thì không đúng; nên nỗ lực phát huy khả năng của bản thân để làm ra tiền và có thể giúp cho nhiều người.
- Nỗ lực tu tập, tích phúc và hướng tâm đến việc làm kinh tế để lợi ích cho mình và cho xã hội.
- Bao giờ đủ duyên, đủ tâm ý, tâm trí giác ngộ lời Phật dạy và ngoài đời mọi việc thuận duyên hoặc vượt qua cản duyên một chút thì xuất gia tu đạo, sống theo đúng giới luật để bỏ, cắt đứt hẳn tham, sân, si, được giải thoát.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.