[Video] Phật tử tại gia niệm A Di Đà Phật thế nào để vãng sinh Tây Phương?

-
aa
+

1. Niệm Phật là gì?           

- Niệm Phật không phải là đọc tên Phật mà là nhớ nghĩ đến ân đức của Phật để sinh tâm hoan hỷ, kính phục và phát khởi thiện tâm.

- Nếu niệm Phật, tâm hết tham, sân, si thì được vãng sinh và ngược lại, nếu tâm không hết tham, sân, si thì niệm Phật không thể vãng sinh.

2. Niệm Phật thế nào để được vãng sinh? 

- Niệm Phật gồm 10 niệm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, niệm chết, niệm Niết bàn (Tây Phương). 

- Niệm 1 trong 10 niệm đều được vãng sinh. Trong đó, niệm thí là dễ nhất: 

+ Niệm thí là luôn để tâm mình trong trạng thái tâm bố thí thì sẽ không có phiền não. Ví dụ: Khi có người chửi, chúng ta biết đó là nghiệp của mình, xả thí, không nói lại họ. Làm như vậy thì không cần đọc “A Di Đà Phật” vẫn có thể hoàn thành niệm thí.

+ Niệm thí giúp gia đình an vui.

- Tùy vào hoàn cảnh thực tế, chúng ta có thể niệm 1 trong 10 niệm: 

+ Niệm Phật: Nhớ nghĩ đến công đức của Phật mà được thanh tịnh tâm.

+ Niệm Pháp: Phải biết Pháp của Phật là như thế nào.

+ Niệm Tăng: Phải biết chư Tăng tu hành và làm lợi ích cho chúng sinh thế nào.

+ Niệm giới: Phải nhớ giới của người đệ tử Phật tại gia để áp dụng hàng ngày. Ví dụ khi đi bán hàng thì niệm giới - giới không nói dối.

+ Niệm hơi thở vào - hơi thở ra: Khi tham, sân giận thì quay lại tư duy: Cuộc sống này chỉ trong hơi thở. Nếu ngay lúc đang tham, sân giận này mà mạng chung thì sẽ bị đọa”. Sau đó tìm cách chuyển hóa niệm này.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
673 lượt xem
06/01/2021
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.