Mục lục [Hiển thị]
1. Vọng tưởng
a, Vọng tưởng là gì?
- Vọng tưởng là khi đang làm một việc thì ở trong đầu tự khởi lên một điều gì đó. Ví dụ: Đang đọc sách thì trong đầu khởi lên một câu hát hoặc lời chửi mắng bậy bạ.
- Vọng tưởng do năng lực của nghiệp tạo ra; thuộc về quá khứ, không làm nên tội lỗi, chỉ là vọng lại chứ không tạo nghiệp.
- Các loại vọng tưởng:
+ Vọng tưởng ác/bất thiện
+ Vọng tưởng thiện
+ Vọng tưởng chấp thiện: Cả ngày khởi vọng tưởng nhưng không phải vọng tưởng bất thiện. Do có làm việc thiện nhưng chấp thiện nhiều.
- Không nên phiền não với vọng tưởng. Vì phiền não mới là nghiệp, làm tâm chúng ta bất an. Còn vọng tưởng chưa phải là tạo nghiệp.
b, Tác dụng của vọng tưởng:
- Giúp tự nhận biết, tự đánh giá một cách chính xác
+ Nếu còn vọng tưởng ác thì nghiệp ác còn nhiều, chưa tiêu
+ Nếu người thiện, không còn ác thì không bị vọng tưởng ác.
- Tự đánh giá được mình nên không cần ai đánh giá, không bị phiền não, tác động bởi lời khen, tiếng chê.
- Không bị rơi vào tự kiêu, tự mãn, vọng ngữ vì biết mình là ai.
2. Suy nghĩ
a, Suy nghĩ là gì?
- Chủ động tác ý thuộc về suy nghĩ. Ví dụ: Suy nghĩ đến một người đã lập gia đình. Nghĩ rằng phải mặc một bộ quần áo thật đẹp để đi qua trước mặt người đó gây sự chú ý.
b, Cần thanh tịnh suy nghĩ cấu uế:
- Cần thanh tịnh suy nghĩ cấu uế vì tuy nó chưa có hành động cụ thể nhưng vẫn sẽ có quả báo của ý nghiệp.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.