[Video] Nợ tài sản Tam Bảo phải làm sao?

-
aa
+

Trong video có 3 câu hỏi được giải đáp như sau:

1. Câu hỏi 1: Nợ tài sản Tam Bảo, phải làm sao?

- Quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, phát tâm tu tập, bỏ ác hành thiện, tùy tâm công đức vào Tam Bảo để hồi hướng tiêu nghiệp lỡ phạm vào tài sản của Tam Bảo.

2. Sống ở đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông thì nên làm gì?   

a, Tai nạn giao thông có 2 nguyên nhân:

- Do đoạn đường là khúc cua, tránh mất tầm nhìn.

- Nếu xem xét hết các yếu tố khoa học đều đảm bảo thì có thể tai nạn là do yếu tố tâm linh.

b,Sống ở đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông, nên:

- Nếu đoạn đường đó khuất tầm nhìn, nguy hiểm thì nên đề xuất lên cán bộ địa phương để có những biện pháp tốt nhất, tránh tai nạn.

- Nếu đoạn đường đó đảm bảo các yếu tố của giao thông nhưng vẫn xảy ra tai nạn thì lưu ý yếu tố tâm linh:

+ Sắm vật thực, lập đàn tràng cúng thí thực, tụng kinh Phật 3 ngày cho các hương linh bị mất do tai nạn giao thông tại đó. Lưu ý: Nên thỉnh quý Thầy hoặc đạo tràng đến trợ duyên.

+ Tùy tâm công đức vào Tam Bảo, thỉnh quý Thầy về quy y Tam Bảo cho các hương linh bị mất do tai nạn giao thông được thoát khổ, không ở đoạn đường đó để trêu chọc hay làm hại người khác.

3. Phật tử ở xa, không cùng nhau tu tập thì có công đức lục hòa không?

- Muốn tu tập công đức lục hòa, phải có đạo tràng. Phải có nhiều người cùng nhau mới có ý hòa, khẩu hòa.

- Phật tử ở xa sẽ vào nhóm Phật tử ở xa, vẫn có thể thực hành lục hòa trong nhóm đó: Có báo cáo khi tu tập, hỏi thăm sức khỏe của nhau, bàn bạc công việc. 

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
950 lượt xem
16/07/2021
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.