1. Quan điểm ngủ nướng ngày Tết gây xui xẻo, tai hại có đúng không?
- Xuất phát từ mong muốn trong năm mới gia đình được may mắn, tốt đẹp nên trong những ngày Tết, mọi người sẽ bỏ đi những thói quen không tốt trong đời sống thường ngày. Vì cho rằng, thói quen không tốt khiến bị xui xẻo, không được tốt lành trong cả năm.
- Việc ngủ dậy muộn hay ngủ nướng cũng là một thói quen không tốt, nhiều người không thích. Vì thế nên có quan điểm: Ngủ nướng ngày tết bị xui xẻo, khiến đầu óc u mê, sức khỏe suy yếu, mệt mỏi, lười biếng.
- Đây là quan điểm chưa đúng với sự thật, chỉ được xây dựng lên bởi tâm mong mỏi, giáo dục con cháu trong những ngày Tết: không nên ngủ dậy muộn, ngủ nướng để được chăm chỉ hơn.
2. Quan điểm của đạo Phật về việc ngủ nướng ngày Tết
a. Tác hại của việc ngủ dậy muộn và ngủ nướng
- Ngủ dậy muộn:
+ Việc không làm ảnh hưởng đến ai thì không có tội lỗi và nhân quả xấu. Muộn hay sớm là do quy định gia đình và phù hợp với sức khỏe.
+ Ví dụ:
* Chơi giao thừa đến 3h sáng thì hôm sau để báo thức 11h dậy. Điều này được bố mẹ cho phép và lý do là mệt, thiếu ngủ, cần phải ngủ thêm thì không vấn đề gì.
* Hoặc ngày Tết, gia đình không có việc gì, mọi người thống nhất với nhau ngủ đến 10h sáng thì 10h sáng chưa phải muộn.
- Ngủ nướng:
+ Là ngủ không phù hợp, không đúng với sự cho phép của người khác và lời hứa của chính mình. Ví dụ: Hẹn 6h dậy để đi chúc Tết nhưng ngủ thêm đến 6h30 mới dậy.
+ Ngủ nướng không có công đức và tạo thành thói quen không tốt, dẫn đến quả báo không tốt: Việc gì cũng trì hoãn mà không thấy áy náy, sốt ruột.
+ Tác hại của ngủ nướng, lười biếng:
* Không thể cố gắng được trong bất kỳ việc gì;
* Không có được kế hoạch rõ ràng; không có niềm vui trong sự thành công; không thể thành công;
* Thường không nghĩ đến lỗi lầm, coi thường lỗi lầm.
b. Hiểu đúng về việc ngủ nướng, tránh mê tín
- Mê tín nên tưởng ngủ nướng sẽ khiến bị xui xẻo, không sáng suốt,... Cho nên không dám ngủ nướng. Điều này không nên bởi nếu trong tâm còn mê tín thì còn sợ hãi nhiều điều, dễ bị xui làm việc bất thiện.
- Nên sáng suốt, hiểu sâu nhân quả thì sẽ thiện, không dễ bị xui làm việc ác. Trong trường hợp này, đúng là không nên ngủ nướng nhưng cần có hiểu biết đúng đắn, tự giác gieo nhân thiện để hồi hướng cho cả năm được tốt đẹp.
3. Trường hợp dậy sớm hoặc thức dậy đúng lời hứa của bản thân
a. Trường hợp dậy sớm
- Trường hợp phát nguyện dậy sớm hoặc hứa dậy sớm để làm những việc thiện thì có thể hồi hướng công đức đó. Đó là hồi hướng chân thật bằng việc làm chân thật; đoạn trừ tính nết, thói quen khiến bị trì trệ trong công việc. Ví dụ:
+ Phát nguyện sáng mùng 1 dậy sớm chăm chỉ, giúp việc gia đình để hồi hướng cho cả năm có công ăn việc làm, việc gì cũng được nhanh nhẹn, hanh thông, mọi người giúp đỡ.
+ Cố gắng làm nhiều việc để chuyển hóa sự lười biếng của mình: Cố gắng dậy sớm giúp đỡ mọi người, đón tiếp mọi người đến nhà chơi,... và hồi hướng cho cả năm luôn gặp những người chăm chỉ giúp đỡ trong công việc.
b. Lợi ích khi thức dậy đúng lời hứa của bản thân
- Lời hứa có uy tín là lời hứa, phát nguyện của chính mình. Người thực hiện được nó gọi người có uy tín, chân thật.
- Lợi ích:
+ Được chư Thiên, quỷ Thần ủng hộ;
+ Người khác hoan hỷ khi tiếp xúc.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.