Đại lễ Phật đản không phải để tổ chức cho người khác mà để làm cho mình được trang nghiêm công đức trong hiện tại, sẽ trang nghiêm được trong nhiều đời về phước báu, trí tuệ, dung sắc. Cho nên, để trang nghiêm công đức thì trong tất cả mọi việc làm trong ngày lễ Phật đản phải đầy đủ tâm, trí.
Việc tổ chức, tham dự, hoan hỷ trong lễ Phật đản là làm cho chính chúng ta hướng về Phật, hoan hỷ với sự xuất hiện của Ngài. Từ đó, khai mở con đường hướng tâm, hướng trí vào Thánh tâm, Thánh trí ở bên trong.
1. Thánh tâm, Thánh trí
- Trong chúng ta có đầy đủ phàm tâm, Thánh tâm, phàm trí, Thánh trí. Nhưng từ vô lượng kiếp chỉ thực hành phàm tâm, phàm trí còn Thánh tâm, Thánh trí không sử dụng đến, không thực hành được. Cho nên, cần giác ngộ, cần học để thực hành được.
- Đức Phật là Thánh tâm, Thánh trí ở ngoài thân; còn nếu muốn khai mở Thánh tâm, Thánh trí trong tâm của chính mình thì phải dùng Thánh tâm, Thánh trí bên ngoài (học từ nơi Đức Phật). Ví dụ: Thủa bé đi học, chúng ta có khả năng đọc chữ, thâm nhập chữ, viết chữ nhưng không đi học thì chúng ta không biết được điều đó.
2. Lợi ích trong ngày Đức Phật đản sinh
a. Tán dương sự ra đời của Đức Phật:
- Giúp nhiều đời gặp được bậc thiện tri thức.
- Việc tán thán Thánh trí, Thánh tâm của Đức Phật là con đường để khai mở, hướng về Thánh tâm, Thánh trí của mình. Hướng tâm về Đức Phật là hướng tâm về bậc trí tuệ, tức là hướng tâm ham thích trí tuệ; là hướng tâm về bậc đại từ bi, tức là tâm thích sự từ bi. Từ cái thích sẽ hướng tâm mở Thánh tâm, Thánh trí khiến:
+ Nghe Phật Pháp dễ thâm nhập.
+ Tìm cho chúng ta tất cả các bậc thiện tri thức, tìm cho chúng ta Phật Pháp, đầy đủ các điều giác ngộ.
b. Tham dự, tổ chức lễ Phật đản:
- Hoan hỷ tham dự Đại lễ Phật đản là cách để tâm hướng về Phật, hoan hỷ với sự xuất hiện của Ngài; từ đó khai mở con đường hướng tâm, hướng trí vào Thánh tâm, Thánh trí bên trong, nhiều đời hoan hỷ đến chỗ Phật Pháp, đến chỗ chư Phật.
- Dù góp phần nhỏ trong việc tổ chức lễ Phật đản với tâm hoan hỷ cũng sẽ có lợi ích vì tâm hướng tới Đức Phật, tức là hướng tâm tới trí tuệ, tâm đại bi cho nên được hạnh phúc.
- Những ngày đại lễ về Đức Phật trong đó có tổ chức lễ Phật đản là cơ hội để khai mở con đường đi đến thành tựu Chính đẳng Chính giác.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.