Hiểu đúng về quan niệm cúng quan đương niên

Quan niệm dân gian cho rằng, mỗi năm có một vị Quan Hành khiển trông coi việc nhân gian, hết năm thì vị thần này bàn giao công việc cho vị thần kia. Cho nên người dân làm lễ cúng quan đương niên với mục đích tiễn Thần cũ đi và đón rước các vị Thần mới đến. Đây cũng là thắc mắc của một bạn khán giả gửi tới chương trình "Tết cổ truyền - Giải đáp thắc mắc". 

Câu hỏi: Em thưa Cô, lúc giao thừa, thường có lễ cúng tiễn quan quân nhà trời coi việc năm cũ và đón quan quân coi việc năm mới, đi thị sát trần gian. Em xin Cô giải thích cho em về việc cúng quan đương niên này ạ. Em cảm ơn Cô ạ.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
649 lượt xem
07/01/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ