1. Hành trang của người tập tu xuất gia
- Hoàn thành xuất sắc là một Phật tử tại gia, đầy đủ yếu tố đạo đức, tri kiến được rõ ràng, giới thể trang nghiêm, lục hòa đầy đủ, tinh tấn phận sự, không bao giờ có tâm quản ngại trước phận sự dù nắng hay mưa, ngày hay đêm,...:
+ Phải tập sự cho đến bao giờ tâm thuần thục chỉ lỗi, nhận lỗi; tâm không có chướng ngại trước những lời nhận xét, phê bình.
+ Cần nhận về mình những gian nan trong công việc; để giảm trừ lười biếng, tham cầu.
+ Xây dựng lý tưởng giải thoát; phải hiểu xuất gia để thành tựu tâm, phải rèn luyện trước những khó khăn như: không được ngủ liền giấc, ăn uống không đầy đủ, chịu nóng chịu rét,...
+ Giác ngộ khổ để đi tu: thấy được ái là khổ, nó ràng buộc khiến chúng sinh không thoát ra được phải trôi lăn trong luân hồi nhiều kiếp. Chúng sinh bị thụ động bởi chính nhân quả của mình và người xung quanh, điều đó không bao giờ làm chúng sinh hạnh phúc nên quyết định đi tu.
+ Người tập tu xuất gia cần phải tinh tấn, không bao giờ để người khác phải sách tấn mình.
+ Mỗi ngày phải kiểm soát bản thân trong từng niệm, từng giây phút về sự tinh tấn và nhớ sự tinh tấn sẽ đưa đến đích.
+ Khi đã viết đơn xuất gia, người cư sĩ bắt đầu bằng sự phụng sự và cống hiến.
- Tập tu xuất gia cần thực hành:
+ Trên môi không bao giờ không có nụ cười, không bao giờ thiếu vắng sự hoan hỷ.
+ Hằng ngày, khi đi làm phận sự, sẽ mang theo quyển sổ để ghi lại chi tiết tất cả các lỗi dù là lỗi nhỏ nhất, tập nhìn vào tâm.
+ Cần phải lập trí xuất gia và lập hạnh thực hành. Hạnh sẽ giúp tinh tấn và bao nhiêu gian lao trong hạnh đó đều phải cố gắng vượt qua, miễn đạt được.
2. Con đường xuất gia
- Là môi trường để thành Thánh.
- Là đi trên con đường cao thượng, làm được những điều mà người tham dục ở thế gian không làm được, chứng đắc được quả vị mà người thế gian khao khát.
- Người đi tu lúc nào cũng chánh niệm về tất cả hành vi trên thân, khẩu, ý và tiến tới không ngừng sửa đổi.
- Sau khi thọ giới Sa di cần phải đánh giá lại xem có tu được hay không thì mới xếp lại vị trí cao thấp, rồi mới xem xét có đủ tiêu chuẩn để thọ giới Tỳ kheo không.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.