Câu hỏi: Với con người, giết người, sát hại súc sinh đều phải chịu nhân quả. Vậy với loài động vật ăn thịt như hổ, cá lớn ăn cá nhỏ, gà mổ giun,... sát hại lẫn nhau để sinh tồn thì có phải chịu nhân quả không? Nếu đã đọa làm súc sinh mà vẫn sát hại đồng loại thì sau khi chết, nó sẽ đọa như thế nào?
Trả lời:
- Những con vật ăn thịt không có tính chất tạo tác các nghiệp ác nữa. Việc chúng ăn thịt chỉ là sinh tồn, tức là nó phải ăn con vật thì mới sống được. Khác với con người, không có định nghiệp phải ăn con gì mới sống, mà có thể ăn nhiều thứ khác để tồn tại; có thể làm thiện hay làm ác. Con người có phước báu tư duy, gặp chính Pháp, chủ động được hành động của mình; còn con vật thì bị nghiệp nặng cuốn đi.
Ví dụ: Con hổ có ăn được các loài là do nghiệp của nó, phải chịu quả làm súc sinh, có lông, không có nhà cửa, chủ quyền, suy nghĩ,...
- Súc sinh ít có nhân duyên tạo tác nghiệp mới mà hoàn toàn theo nhân duyên của nghiệp cũ. Cho nên, ở cõi súc sinh, những con vật có ác duyên, ác nghiệp với nhau sẽ trả mạng cho nhau.
- Tất cả những con vật theo nhân duyên trả nghiệp.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.