Câu hỏi: Ở nhiều chùa, việc đi tu là phải hầu Thầy, hầu Sư Phụ. Vậy phục vụ như thế thì lấy thời gian đâu để tu?
1. Duyên tu của người thị giả
a, Thị giả là gì?
- Thị giả là người giúp Thầy/Sư Phụ trong mọi việc, chăm sóc Thầy/Sư Phụ lúc ốm đau,... Các việc này đều gọi là tu. Vì điều đầu tiên của một người mới xuất gia cần phải tu là hiếu hạnh, đức làm trò.
- Phải có phúc duyên nào đó mới gặp được một vị Thầy chân chính và được làm thị giả của vị ấy.
- Ngoài ra, người thị giả cần phải biết sắp xếp, tư duy, nhanh ý trong công việc và có tâm kính trọng Thầy.
b, Ngài A Nan - Vị thị giả nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo
- Ngài có một phước báu thù thắng là bất kỳ điều gì nghe qua tai đều không quên. Cho nên có nhân duyên khiến giáo Pháp Phật được kết tập và lưu truyền. Đó là một duyên rất thù thắng.
- Ngài cũng từng hầu Phật: Đi rửa bát, múc nước rửa tay chân cho Phật trước khi ăn, sắp xếp chỗ ngồi, dâng cơm cúng Phật;... Những việc này đều nằm trong chuỗi nhân duyên của Ngài phải tích tập thêm các công đức hầu Phật để đủ phước báo vào hàng kết tập kinh điển, nói ra hết những lời Phật dạy cho thế hệ mai sau.
c, Việc thị giả đem đến rất nhiều phước báu:
- Nếu gặp được vị Thầy chân chính và biết học theo duyên của Ngài A Nan (biết phân tích, tư duy và hầu Thầy tỉ mỉ) chắc chắn sẽ có phước báo thù thắng. Đó là kết quả của việc làm từng ngày.
- Được gần gũi Sư Phụ nên được chỉ dạy nhiều hơn từ đạo đức làm người đến các Pháp để áp dụng thực hành.
- Thị giả với tâm hiếu thuận, cung kính sẽ khiến tư duy chuẩn xác và thực hành được Pháp Phật, đưa đến chứng đạo.
- Người thị giả tạo duyên cho mọi người được gặp Thầy, nghe Pháp nên thường nghe được hết những câu nói của Thầy. Đó là tư lương, phước duyên tu tập thù thắng của họ.
2. Làm thế nào để tìm được vị Thầy chân chính?
Trong bài kinh Khu Rừng, Đức Phật dạy về 4 cách chọn Thầy như sau:
- Vị Thầy không nuôi thân, không dạy Pháp cho mình thì nên bỏ đi.
- Vị Thầy nuôi thân nhưng không dạy Pháp cho mình thì nên chào mà đi
- Vị Thầy không nuôi thân nhưng dạy Pháp cho mình thì nên nhẫn nại mà tu
- Vị Thầy vừa nuôi thân vừa dạy Pháp cho mình thì đánh đuổi cũng không đi.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.