1. Giải nghĩa cúng dường Tam Bảo
Cúng dường là cung cấp, nuôi dưỡng và sẽ được phước rất lớn.
a. Đối với Phật bảo
- Cúng dường Phật bảo là cung cấp, nuôi dưỡng đến sự duy trì của Đức Phật ở thế gian (đúc, tô tượng Phật,...) và nuôi dưỡng sự giác ngộ của mình, làm khai mở tính giác ngộ và khởi duyên cho người khác đến chùa lễ tượng Phật - cũng là giúp cho họ hướng tâm đến giác ngộ.
- Hướng tâm tới Phật (tâm hướng về giác ngộ), thấy Phật là bậc giác ngộ cao quý, muốn được như Phật, cho nên gọi là làm tăng trưởng tính giác của mình.
b. Đối với Pháp bảo
Cung cấp, nuôi dưỡng Pháp bảo bằng cách vào chùa cúng dường để:
+ Ấn tống kinh sách - lời dạy của Đức Phật, sắm sửa các thiết bị truyền thông để kinh Phật được lan truyền rộng rãi; Pháp Phật dạy con người bỏ ác làm lành, làm lợi ích cho số đông, mang hạnh phúc và an vui cho thế gian.
+ Nhân dân, Phật tử đến chùa nghe lời Phật dạy, tức là lời Phật dạy đã được truyền tải từ kinh sách sang chính con người.
c. Đối với Tăng bảo
Cung cấp nuôi dưỡng Tăng bảo là cung cấp cho các vị sư để các vị có tứ sự đầy đủ thực hành lời Phật dạy, rồi mang lời Phật dạy giảng, sách tấn để cho mọi người thực hành; làm cho chúng sinh tin rằng giáo Pháp của Phật đưa đến hạnh phúc an vui.
2. Công đức của Tam Bảo lớn
Bởi vì, Tam Bảo còn ở thế gian thì chúng sinh biết quay trở về tự tính giác ngộ, về với tính thiện và bỏ đi tính ác, làm cho thế gian được hạnh phúc, an vui.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận (1)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Nguyễn Thị Huệ