Thực hành phóng sinh - hồi hướng nguyện cầu cho đất nước được hưng thịnh, bình an

Phóng sinh là nghi lễ truyền thống của Phật giáo, cũng là một nét đẹp văn hóa tâm linh mang ý nghĩa cao đẹp, lan tỏa tâm từ bi, yêu thương đối với muôn loài chúng sinh.
 
Trong kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.”
Theo lời Đức Phật dạy trong kinh, vào mỗi dịp đầu năm mới, chư tôn đức Tăng và các Phật tử chùa Ba Vàng đã thực hành pháp phóng sinh, tu tâm từ bi, cũng như mong muốn đem phước lành từ việc lành này để hồi hướng nguyện cầu cho đất nước được thịnh hưng, nhân dân ấm no, thiên tai, dịch bệnh sớm được hóa giải.
 
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận.
đại-diện-chư-Tăng-cùng-cácPhật-tử-phóng-sinh
Đại diện chư Tăng cùng các Phật tử thực hành phóng sinh theo nghi thức Phật giáo để gieo duyên quy y Tam Bảo cho các con vật
chư-Tăng-cùng-các-Phật-tử-thả-cá-về-biển
Chư Tăng cùng các Phật tử thả cá về với biển cả. Mong rằng, đây là nhân duyên để chú cá được kết duyên với
Tam Bảo trong các kiếp vị lai
theo-sự-hướng-dẫn-của-chư-Tăng-các-Phật-tử-cũng-thả-các-con-vật-khác
Theo sự hướng dẫn của chư Tăng, các Phật tử cũng cùng thả các con vật khác như: cua, ốc, bề bề,... về với biển.
từ-sáng-sớm-các-Phật-tử-đã-có-mặt-tại-chợ-cá-và-tùy-duyên-mua-các-con-vật-để-đem-ra-biển-phóng-sinh
Từ sáng sớm, các Phật tử đã có mặt tại chợ cá và tuỳ duyên mua các con vật để đem ra biển phóng sinh theo lời Đức Phật đã dạy.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
1,345 lượt xem
16/03/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ