Thời khóa công phu khuya thiền hành đầu xuân: Phật tử tích lũy phước báu, tăng trưởng trí tuệ, giảm trừ khổ não

Nhân dịp đầu xuân, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã có buổi tham gia thời khóa công phu khuya thiền hành thường kỳ trong sự tĩnh lặng, trang nghiêm.

Dưới sự hướng dẫn của Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến, các Phật tử đã cùng nhau tụng kinh và thực tập thiền hành trong chánh niệm, tỉnh giác để rèn luyện sự chú tâm trên từng bước chân, tích lũy phước báu, giảm trừ phiền não, tâm được an lạc.

Từ đó, hồi hướng nguyện cầu Đức Phật gia trì cho các Phật tử từ nay đến vô lượng kiếp về sau, được an trú trong chánh Pháp của các Đức Như Lai; ở nơi giáo Pháp của các Đức Như Lai, thực hành công hạnh Bồ đề để thành tựu được đại bi tâm; đến kiếp cuối cùng, thành tựu Chánh Giác, mang giáo Pháp tế độ cho chúng sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ với đại chúng trong thời khóa công phu khuya thiền hành

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ với đại chúng trong thời khóa công phu khuya thiền hành

Các Phật tử đã cùng nhau tụng kinh

Các Phật tử đã cùng nhau tụng kinh

Cô Chủ nhiệm thành kính bạch Phật trước khi bắt đầu thiền hành: “Lòng đại từ, đại bi của Đức Thế Tôn chan rải đến tất cả muôn loài chúng hữu tình. Ngài đã dạy cho chúng con rằng, tuy chúng con đã xa cách Ngài hơn 2000 năm, mà chúng con vẫn được duyên lành, phước lớn, được giác ngộ, tăng trưởng trí tuệ, biết được thiện ác nhân quả, biết được các việc thiện lành cần phải làm, nhân lành cần phải gieo để được bớt khổ trong hiện tại, thành tựu giải thoát trong vị lai. Hôm nay, với sự giác ngộ này, chúng con thành kính hướng về Đức Thế Tôn, chúng con xin cúng dường lên Đức Thế Tôn những bước chân thiền định của chúng con. Đây là tâm của những người đệ tử muốn được noi theo bước chân của Ngài”

Cô Chủ nhiệm thành kính bạch Phật trước khi bắt đầu thiền hành: “Lòng đại từ, đại bi của Đức Thế Tôn chan rải đến tất cả muôn loài chúng hữu tình. Ngài đã dạy cho chúng con rằng, tuy chúng con đã xa cách Ngài hơn 2000 năm, mà chúng con vẫn được duyên lành, phước lớn, được giác ngộ, tăng trưởng trí tuệ, biết được thiện ác nhân quả, biết được các việc thiện lành cần phải làm, nhân lành cần phải gieo để được bớt khổ trong hiện tại, thành tựu giải thoát trong vị lai. Hôm nay, với sự giác ngộ này, chúng con thành kính hướng về Đức Thế Tôn, chúng con xin cúng dường lên Đức Thế Tôn những bước chân thiền định của chúng con. Đây là tâm của những người đệ tử muốn được noi theo bước chân của Ngài”

“Thực hành tỉnh giác trên từng bước chân, tức là chúng ta rõ biết sự chuyển động của chân trái, chân phải; rõ biết khi có vọng niệm thiện hay bất thiện khởi lên trong tâm, khi đó, chúng ta ghi nhận và bỏ qua chúng. Sau đó, chúng ta tiếp tục những bước chân đi trong chánh niệm để đoạn trừ các vọng niệm bất thiện, buông bỏ tất cả để hướng tới Niết bàn. Đó gọi là những bước chân chánh niệm, tỉnh giác” - Trích lời Cô Phạm Thị Yến

“Thực hành tỉnh giác trên từng bước chân, tức là chúng ta rõ biết sự chuyển động của chân trái, chân phải; rõ biết khi có vọng niệm thiện hay bất thiện khởi lên trong tâm, khi đó, chúng ta ghi nhận và bỏ qua chúng. Sau đó, chúng ta tiếp tục những bước chân đi trong chánh niệm để đoạn trừ các vọng niệm bất thiện, buông bỏ tất cả để hướng tới Niết bàn. Đó gọi là những bước chân chánh niệm, tỉnh giác” - Trích lời Cô Phạm Thị Yến

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Pháp tu tập thiền chánh niệm tỉnh giác rất đơn giản, phù hợp với tất cả lứa tuổi. Tu thiền giúp chúng ta trong hiện tại trở nên thông minh và tăng thêm phước lành”

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Pháp tu tập thiền chánh niệm tỉnh giác rất đơn giản, phù hợp với tất cả lứa tuổi. Tu thiền giúp chúng ta trong hiện tại trở nên thông minh và tăng thêm phước lành”

thien-hanh-tinh-giac
thien-hanh
vuon-xuan-tam-linh
thien-hanh-chanh-niem
-
aa
+
41 lượt xem
06/02/2025
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.