[Video] Phật tử - Kẻ ăn mày Tam Bảo

-
aa
+

1. Xác định mình là kẻ “ăn mày” Tam Bảo

- Mình thường nói mình là người hộ trì Tam Bảo, nhưng sự thật là người ăn mày Tam Bảo. Hai tâm này khác nhau bởi:

+ Người “ăn mày” thường thấy thiếu, còn người hộ trì, cúng dường thì không. Nếu nói hộ trì Tam Bảo, thì sẽ dễ phát sinh tâm coi thường Tam Bảo, coi thường chư Tăng (giống như bề trên).

+ Cúng dường chư Tăng là sự tôn quý. Đến cúng dường chúng Tăng thì phải là tâm của người “ăn mày” vì mình đang thiếu phước báo, đến để “ăn mày” phước báo. 

2. Tại sao phải coi mình là kẻ “ăn mày” Tam Bảo?

- Người tự thấy mình là “ăn mày” Tam bảo thì được nhiều phước. 

- Có tâm đó thì mới thấy biết ơn, đền đáp người bố thí cho mình. Bởi nếu không có Tam Bảo thì không thể gieo hạt giống vào ruộng phước giải thoát được. 

- Vì ta không tự sinh ra phước báu được, bởi ta là người tại gia. 

- Vì muốn hạnh phúc nên phải mong cầu phước báo. Ví dụ hàng ngày mong cầu làm sao để con ngoan, công việc hanh thông, đỡ bệnh, đỡ đói,... Cho nên, muốn như vậy thì cần có phước báu.

3. Người ăn mày Tam Bảo cần làm gì?

- Trong các Pháp quán có pháp gọi là “tưởng tâm giải thoát” - tức quán tưởng bằng sự chân thật. Chính sự chân thật giúp thoát khỏi mê lầm, giải thoát khỏi si mê, tà kiến và thành tựu được chi phần giải thoát. 

Ví dụ: Nếu chăm chỉ làm công quả 1 ngày thì biết là hôm nay sẽ có phước, nhưng nếu không làm gì thì biết hôm đó không có phước báo. Khi tư duy như vậy thì sẽ chăm chỉ tu tập ở nhà. Cho nên, cố gắng dậy sớm lễ Phật, nghe kinh, nghe Pháp, phận sự công đức, cúng dường hộ trì,...

- Phải có tâm thành tín vì tâm đó rất quan trọng. Phẩm vật công đức vào Tam Bảo ít mà tâm thành tín nhiều thì phước báo vẫn nhiều. 

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
10,270 lượt xem
10/06/2020
0

Bình luận (8)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. H
    H

    Hoàng Thị Thu

    21/11/2023
    Tri ân công đức cô chủ nhiệm
  3. V
    V

    Vũ thị Hải Yến

    21/11/2023
    Con xin thành kính tri ân công đức của Cô ạ
  4. Đ
    Đ

    Đỗ Văn Sơn

    10/07/2023

    Con xin thành kính tri ân công đức trên Cô chủ nhiệm ạ

  5. X
    X

    Xuân Nguyễn Thị

    23/02/2023

    Con xin thành kính tri ân Cô đã chỉ dạy những kiến thức Phật Pháp vô cùng quý giá!

  6. P
    P

    Phạm Thị Hồng Mây

    26/10/2022
    Con xin thành kính tri ân Cô chủ nhiệm ạ. Lời giảng trạch của Cô thật là trú tuệ và sâu sắc ạ. Giúp con tỉnh ngộ được ra nhiều điều ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!