Phật tử CLB Cúc Vàng khánh tuế Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp và tham dự lễ Khánh thành chùa Trang Nghiêm (Lào)

Chiều ngày 18/9/Nhâm Dần (tức 13/10/2022), Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã có mặt tại chùa Trang Nghiêm (thành phố Pakse, tỉnh Champasak, nước Lào) để chuẩn bị tham dự buổi lễ Khánh thành chùa. Tại đây, Cô chủ nhiệm đã đến vấn an quý Thầy và bạch quý Thầy về chương trình đêm văn nghệ Tỏa Ngát Hương Sen kính mừng lễ Khánh thành sẽ diễn ra vào buổi tối cùng ngày. Được sự cho phép của quý Thầy, Cô chủ nhiệm đã trực tiếp hướng dẫn các Phật tử Việt Nam và Lào cùng góp sức hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi buổi lễ được diễn ra.

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến bạch quý Thầy về chương trình đêm văn nghệ Tỏa Ngát Hương Sen kính mừng lễ Khánh thành sẽ diễn ra vào tối nay - ngày 18/9/Nhâm Dần.
Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến bạch quý Thầy về chương trình đêm văn nghệ Tỏa Ngát Hương Sen kính mừng lễ Khánh thành sẽ diễn ra vào tối nay - ngày 18/9/Nhâm Dần.

Trong chương trình, các Phật tử đến từ chùa Đại Giác (Quảng Bình), chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) và chùa Trang Nghiêm (Lào) đã dâng phẩm vật lên cúng dường khánh tuế Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp nhân dịp Hòa thượng gần 80 năm tuổi đời, hơn 40 năm tuổi đạo. Đại diện cho các Phật tử, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã thành kính dâng lời tác bạch, khánh tuế tới Hòa thượng: “Nhân duyên hạnh phúc cho chúng con khi chúng con biết trên đời này có Tam Bảo, có Hòa thượng, Thượng tọa, chư tôn đức Tăng Ni,... theo bước chân Phật, hoằng hóa giáo Pháp, giác ngộ chúng sinh. Nhờ đó mà chúng con được giác ngộ và tin rằng hiện tại ở đời sống tại gia còn nhiều tham dục, nhưng chúng con cũng phần nào được hạnh phúc. Vì chúng con biết rõ con đường chúng con phải đi, biết rõ cách tầm cầu hạnh phúc như thế nào. Chúng con cũng muốn gửi gắm tấm lòng của mình. Chúng con nguyện mong Hòa thượng trụ thế Sa bà dài lâu và chúng con cũng mong muốn Tam Bảo trụ mãi ở thế gian, chư Tăng sẽ nối tiếp nhau để hoằng truyền giáo Pháp cho chúng con, cho chúng sinh, để chúng con không bị bơ vơ, đau khổ. Tất cả lời ca tiếng hát của chúng con trong chương trình hôm nay chỉ phần nào tỏ lòng biết ơn, còn nơi tâm của chúng con luôn mong cầu Tam Bảo trụ ở thế gian”.

Đại diện cho các Phật tử, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã thành kính dâng vật phẩm cúng dường tới Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp.
Đại diện cho các Phật tử, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã thành kính dâng vật phẩm cúng dường tới Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp.
Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử thành kính chắp tay hướng về Hòa thượng dâng lời tác bạch.
Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử thành kính chắp tay hướng về Hòa thượng dâng lời tác bạch.
Trước tấm lòng của các Phật tử, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp đã ban lời đạo từ ý nghĩa.
Trước tấm lòng của các Phật tử, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp đã ban lời đạo từ ý nghĩa.
Phẩm vật cúng dường được các Phật tử thành kính dâng lên Hòa thượng.
Phẩm vật cúng dường được các Phật tử thành kính dâng lên Hòa thượng.
Các Phật tử đến từ chùa Đại Giác (Quảng Bình), chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) và chùa Trang Nghiêm (Lào) chụp hình lưu niệm cùng Hòa thượng và chư tôn đức Tăng sau chương trình.
Các Phật tử đến từ chùa Đại Giác (Quảng Bình), chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) và chùa Trang Nghiêm (Lào) chụp hình lưu niệm cùng Hòa thượng và chư tôn đức Tăng sau chương trình.

Sáng ngày 19/9/Nhâm Dần (tức 14/10/2022), buổi lễ Khánh thành chùa Trang Nghiêm đã diễn ra trong không khí trang trọng với sự quang lâm chứng dự của chư tôn đức Tăng nước Lào, chư Tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, chư Tăng chùa Trang Nghiêm cùng Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng.
Trước giờ diễn ra chương trình, được sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử chùa Ba Vàng cùng các Phật tử chùa Đại Giác, chùa Trang Nghiêm hăng say cùng nhau làm phận sự phục vụ buổi lễ.

Trong buổi lễ, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử CLB Cúc Vàng đã cung kính cúng dường lẵng hoa tươi thắm và 300 triệu đồng nhân lễ Khánh thành chùa Trang Nghiêm.

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử CLB Cúc Vàng đã cung kính cúng dường lẵng hoa tươi thắm và 300 triệu đồng nhân lễ Khánh thành chùa Trang Nghiêm.
Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử CLB Cúc Vàng đã cung kính cúng dường lẵng hoa tươi thắm và 300 triệu đồng nhân lễ Khánh thành chùa Trang Nghiêm.
Buổi lễ Khánh thành chùa Trang Nghiêm (Tân An, Tp.Pakse, tỉnh Champasak, Lào)
Buổi lễ Khánh thành chùa Trang Nghiêm (Tân An, Tp.Pakse, tỉnh Champasak, Lào)
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tham dự buổi lễ Khánh thành chùa Trang Nghiêm (Tân An, Tp.Pakse, tỉnh Champasak, Lào).
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tham dự buổi lễ Khánh thành chùa Trang Nghiêm (Tân An, Tp.Pakse, tỉnh Champasak, Lào).
Tham dự buổi lễ Khánh thành còn có chư Tăng nước Lào, chư Tăng tại một số chùa ở Việt Nam cùng các Phật tử, nhân dân Việt Nam và Lào tham dự.
Tham dự buổi lễ Khánh thành còn có chư Tăng nước Lào, chư Tăng tại một số chùa ở Việt Nam cùng các Phật tử, nhân dân Việt Nam và Lào tham dự.
Chùa Trang Nghiêm
Chùa Trang Nghiêm

Chùa Trang Nghiêm với lối kiến trúc mang đậm nét tâm linh đất Việt, là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Lào, cũng là mái nhà tâm linh cho những người con xa xứ. Mong rằng, chùa Trang Nghiêm sẽ ngày càng phát triển, trở thành nơi hoằng dương Chính Pháp không chỉ cho đồng bào Việt Nam tại Lào, mà còn gieo duyên Phật Pháp tới đông đảo người dân bản xứ.


Các bài nên xem: 
Hồi tưởng lại trải nghiệm đặc biệt trong chuyến từ thiện tỉnh Quảng Nam qua câu chuyện của bạn trẻ...
Đoàn từ thiện CLB Cúc Vàng đã trao những phần quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam
CLB Cúc Vàng đã trao những suất quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Số 2 Trọng Hóa tỉnh Quảng Bình

Cúng dường 300 triệu đồng nhân lễ Khánh thành chùa Trang Nghiêm (Lào) - Mong nguyện Phật Pháp được lan tỏa khắp muôn nơi

-
aa
+
648 lượt xem
18/10/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ