[Video] Phát Bồ đề tâm có lợi ích như thế nào?

-
aa
+

Câu hỏi: Lễ phát tâm Bồ đề là gì? Tại sao lấy ngày 19 tháng 6 là ngày phát tâm Bồ đề? Và lợi ích của phát tâm Bồ đề là gì? Cư sĩ tại chùa bận làm phận sự không tham gia lễ phát tâm Bồ đề có sao không?

Trả lời:

I. Phát tâm Bồ đề là gì?

1. Phát tâm tu học cầu giác ngộ giải thoát, cầu giác ngộ cho mình rồi mang Phật Pháp đến giác ngộ cho người khác thì sẽ có được nhân duyên tu hành chứng đắc Vô thượng Bồ đề.

2. Trong vô lượng kiếp, Đức Phật đã phát tâm Bồ đề và hành Bồ tát đạo. Cho nên, mỗi người cần phải học tập theo Ngài.

3. Bồ đề tâm nguyện phải có Bồ đề công hạnh mới thành tựu được Vô thượng Bồ đề.

III. Tại sao lấy ngày 19 tháng 6 là ngày phát tâm Bồ đề?

1. Vì Sư phụ Thích Trúc Thái Minh phát tâm Bồ đề vào ngày 19 tháng 6.

2. Đó là ngày vía của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong tâm thức của mỗi người, Đức Quán Âm luôn cứu khổ cho chúng sinh. Bởi vậy, Ngài Quán Âm có tâm Bồ đề rộng lớn.

IV. Công hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát: Thực hành theo hạnh nguyện của Ngài

1. Nếu ai có các hạnh nguyện như Ngài Quán Âm thì cũng được gọi là hành hạnh Quán Âm.

2. Công hạnh của Ngài Quán Âm rất lớn. Ngài quan sát âm thanh thấy chúng sinh khổ, Ngài liền ứng cứu. Tuy nhiên, âm thanh đó phải có tâm. Đó là tâm biết làm các việc thiện. Cho nên, niệm danh hiệu, cầu Ngài gia hộ thì tâm phải vì người khác, vì hạnh phúc của người khác, vì việc thiện thì có được linh cảm, Ngài mới thấy âm thanh của chúng sinh.

3. Hạnh Quán Âm chỉ cứu những người mang lại lợi ích cho chúng sinh hoặc người có hiếu, nghĩa, sống thủy chung.

4. Nếu chúng sinh biết tu tập, tâm được lành thiện thì gặp việc gì gian khổ, chướng ngại: Hãy niệm danh hiệu của Ngài thì sẽ có cảm ứng. Đó là do phát tâm vào ngày 19 tháng 6 là ngày vía của Ngài - ngày mỗi người cần nhớ đến công hạnh của Ngài rất nhiều và thực hành, phát được các hạnh nguyện để tu tập. 

V. Cư sĩ tại chùa bận làm phận sự không tham gia lễ phát tâm Bồ đề có sao không?

Vào ngày phát tâm Bồ đề, những người làm phận sự ở chùa được nghe giảng và phát nguyện tâm Bồ đề. Sau đó, các bạn đi làm phận sự để trợ duyên cho người khác phát tâm Bồ đề. Đó là người đã có Bồ đề hạnh.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
977 lượt xem
27/07/2018
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.