Pháp hạnh đầu đà là ruộng phước lớn cho chư Thiên và loài người

Nơi hạnh đầu đà, Tôn giả Ma Ha Ca Diếp luôn tìm đến những người nghèo khổ, cùi hủi, nhận những phần cúng dường vật thực ôi thiu; để họ có cơ hội gieo trồng phước điền qua hạnh trì bình khất thực, khiến cho họ được lợi ích, hạnh phúc đời này, đời sau.

Sự cao quý đó đã được tái hiện trong đêm văn nghệ: “Bình bát phước - Bát cháo thiu của người ăn mày” vào ngày 08/3/Quý Mão (27/4/2023). Chương trình cũng truyền tải thông điệp: Bình bát của người thực hành hạnh đầu đà là bình bát phước; pháp hạnh đầu đà là ruộng phước lớn cho chư thiên và loài người.

Trong chương trình văn nghệ, Cô Phạm Thị Yến đã đại diện cho các Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa có lời phát biểu, gửi lời thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng, vì lòng từ bi mà duy trì và truyền trao pháp hạnh đầu đà, khiến Phật Pháp được trụ lâu dài, khiến cho tứ quả sa môn được hiển thị, chúng sinh được giác ngộ an lạc.

Cô Phạm Thị Yến đã đại diện cho các Phật tử CLB Cúc Vàng có lời phát biểu, gửi lời thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng, vì lòng từ bi mà duy trì và truyền trao pháp hạnh đầu đà, khiến Phật Pháp được trụ lâu dài, khiến cho tứ quả sa môn được hiển thị, chúng sinh được giác ngộ an lạc.
Cô Phạm Thị Yến đã đại diện cho các Phật tử CLB Cúc Vàng có lời phát biểu, gửi lời thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng, vì lòng từ bi mà duy trì và truyền trao pháp hạnh đầu đà, khiến Phật Pháp được trụ lâu dài, khiến cho tứ quả sa môn được hiển thị, chúng sinh được giác ngộ an lạc.
Đêm văn nghệ
Đêm văn nghệ "Bình bát phước - Bát cháo thiu của người ăn mày" với sự quang lâm chứng minh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng và đông đảo nhân dân, Phật tử cùng tham dự.
Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Trưởng Ban tổ chức đêm văn nghệ
Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Trưởng Ban tổ chức đêm văn nghệ "Bình bát phước - Bát cháo thiu của người ăn mày".
Các bạn trẻ trong Ban tài năng chùa Ba Vàng thể hiện ca khúc
Các bạn trẻ trong Ban tài năng chùa Ba Vàng thể hiện ca khúc "Thiên y và sự kiện hạ sinh của Tổ sư Ca Diếp" - Một ca khúc được chính Cô Phạm Thị Yến sáng tác lời để tán dương tới sự kiện hạ sinh của Tổ sư Đại đầu đà Ca Diếp.
Các bạn trẻ trong Ban tài năng chùa Ba Vàng cùng các nghệ sĩ hoan hỷ khi được chụp hình lưu niệm bên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến sau khi kết thúc chương trình đêm văn nghệ.
Các bạn trẻ trong Ban tài năng chùa Ba Vàng cùng các nghệ sĩ hoan hỷ khi được chụp hình lưu niệm bên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến sau khi kết thúc chương trình đêm văn nghệ.
Các bạn trẻ trong Ban tài năng hóa thân vào các nhân vật trong vở hoạt kịch “Bình bát phước - Bát cháo thiu của người ăn mày” cùng lưu lại khoảnh khắc đẹp bên Cô Phạm Thị Yến.
Các bạn trẻ trong Ban tài năng hóa thân vào các nhân vật trong vở hoạt kịch “Bình bát phước - Bát cháo thiu của người ăn mày” cùng lưu lại khoảnh khắc đẹp bên Cô Phạm Thị Yến.
Người đẹp xứ Tuyên năm 2022 - Vũ Phương Thảo và người mẫu Lê Hoàng Trung (Trung Leerit) chụp hình lưu niệm bên Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến sau khi kết thúc chương trình. Trong vở hoạt kịch
Người đẹp xứ Tuyên năm 2022 - Vũ Phương Thảo và người mẫu Lê Hoàng Trung (Trung Leerit) chụp hình lưu niệm bên Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến sau khi kết thúc chương trình. Trong vở hoạt kịch "Bình bát phước - Bát cháo thiu của người ăn mày", người đẹp xứ Tuyên đã hóa thân vào vai thiên nữ trên cung trời Đao Lợi (có tiền thân là bà lão ăn xin).

-
aa
+
457 lượt xem
28/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ