Những đóa hoa cúc đỏ rực rỡ đã đồng loạt nở rộ như muốn chào đón xuân mới Giáp Thìn về trên non thiêng Thành Đẳng

Hoa cúc là loài hoa mang một vẻ đẹp thanh cao, thể hiện tính cách của người quân tử, biểu tượng cho sự trung - tín - hiếu - nghĩa. Đây cũng là loài hoa gắn liền với thiền phái Trúc Lâm và gắn với biểu tượng Phật giáo thời Trần.

Bởi vậy, cứ mỗi dịp lễ Tết, hoa cúc là loài không thể thiếu khi trang trí cảnh quan tại Nhà lớn. Năm nay cũng vậy, các Phật tử đã cùng nhau trồng những cây hoa cúc để tô điểm thêm cảnh quan ngày Tết. Hoa cúc đỏ rực kiêu hãnh vươn mình trên nền lá xanh - một sự kết hợp ấn tượng, mang tới cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

Dưới đây là một số hình ảnh hoa cúc đỏ được trang trí tại Nhà lớn:

Hoa cúc đỏ rực kiêu hãnh vươn mình trên nền lá xanh - một sự kết hợp ấn tượng, mang tới cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

Hoa cúc đỏ rực kiêu hãnh vươn mình trên nền lá xanh - một sự kết hợp ấn tượng, mang tới cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

Những nụ cười rạng rỡ trên môi những người con Phật khi cùng nhau tham gia công tác chuẩn bị Tết.

Những nụ cười rạng rỡ trên môi những người con Phật khi cùng nhau tham gia công tác chuẩn bị Tết.

Những đóa hoa cúc khoe sắc rực rỡ chờ đón xuân sang.

Những đóa hoa cúc khoe sắc rực rỡ chờ đón xuân sang.

Mọi người có biết các đạo hữu của chúng ta đang làm gì không?

Mọi người có biết các đạo hữu của chúng ta đang làm gì không?

Mình cùng đặt tháp - hoàn thành tiểu cảnh nào!

Mình cùng đặt tháp - hoàn thành tiểu cảnh nào!

Mọi người thấy tiểu cảnh này như thế nào?

Mọi người thấy tiểu cảnh này như thế nào?

-
aa
+
16 lượt xem
29/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ