[Video] Vì sao Ma Ba Tuần đến phá Phật trong đêm Phật thành đạo?

-
aa
+

Câu hỏi:

Tại sao Đức Phật sắp thành đạo thì Ma vương đến phá Ngài bởi sắc dục, danh vọng, người thân?

Trả lời:

1. Ma vương được coi là “ban giám khảo” trước khi Đức Phật tuyên bố đã vượt qua tất cả và thành đạo

- Ma vương đối với người tu rất quý. Đức Phật là thầy giáo, Ma vương là một “ban giám khảo”.

+ Ma vương phải đến kiểm tra Thái tử Tất Đạt Đa lần cuối. Nếu Thái tử vượt qua được đề bài của Ma vương đưa ra thì Thái tử mới chứng được đạo quả, thành Phật.

Cho nên, Ma vương không đáng sợ. Vì nếu không có ban giám khảo thì không có cuộc thi, mà không thi thì không thể thành được. Và việc của người tu là phải vượt qua các tham đắm trong tâm. Tuy nhiên, duyên của Đức Phật với chúng ta là khác nhau. Đức Phật là tự mình chiến đấu với Ma vương, thành tựu được tâm của Ngài. Vì Ngài cũng không biết khi chiến đấu xong thì Ngài sẽ thành Phật, mà chỉ với mong cầu là tìm nguyên nhân của khổ và cách thoát khổ. Còn chúng ta biết do mình là đệ tử của Phật và Ngài dạy cho mình. 

+ Khi Thái tử ngồi dưới cội Bồ đề, Ma vương đến, hiện ra các cảnh trong ngũ dục để Thái tử Tất Đạt Đa khởi lên niệm ham muốn, ưa thích; và từ đó, Thái tử sẽ không thành tựu quả vị Phật được. Nhưng Thái tử không còn chút dính mắc trong ngũ dục này nữa và ngay lập tức tuyên bố với Ma vương: Những điều đó Ngài đã từ bỏ.

Còn đối với người tu tập sơ cơ thì sẽ bị dẫn đi một lúc, rồi mới nhớ ra là mình đang tu để bỏ nó – đó gọi là chiến đấu. Còn Đức Phật là Ngài tuyên bố, Ngài đã bỏ. Để có giây phút thành tựu cuối cùng của đêm thứ 49, Ngài đã tu tất cả các công đức mà từ bỏ hết rồi. Cho nên, đêm thứ 49, Ngài được Ma vương đến kiểm tra lần cuối và Ngài tuyên bố không còn dính mắc trong ngũ dục, vô minh và thành tựu.

2. Bài học cho Phật tử qua sự kiện Ma Ba Tuần phá Đức Phật trong đêm thành đạo

- Không nên thích bản thân là “ban giám khảo” để thử chư Tăng đang tu tập. Vì hành động này sẽ khiến những người cản trở người tu cũng sẽ bị nhân quả vận hành, khiến cho bị sa đọa vào địa ngục.

- Ma vương được coi là ban giám khảo, chứ không phải công đức của Ma vương thành giám khảo được. Ma vương cũng có phần công đức, được hưởng công đức do họ tạo ra, nhưng cũng sẽ bị đọa, do có phần ác nghiệp là phá người tu thì sẽ phải trả quá báo cho việc đó.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
1,619 lượt xem
22/01/2021
1

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.