[Video] Giải nghi về Đức Phật A Di Đà và thế giới Tây Phương Cực Lạc

-
aa
+

Câu hỏi

- Đức Phật Di Đà và Tây Phương Cực Lạc có thật không?

Trả lời

1. Để biết các Đức Phật có thật hay không thì căn cứ vào lời dạy của các Ngài về đạo đức trong hiện tại. Khi mình thực hành thì thấy có lợi ích với căn tính từng chúng sinh, khi học lời dạy của Đức Phật thì thấy đúng, tâm được giải thoát khỏi các khổ, được an lạc và tin là có Niết bàn, có chỗ hết khổ.

2. Trong kinh Vô Lượng Thọ và trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói đến tam phước vãng sinh.

- Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự Sư trưởng, từ tâm bất sát, tu mười thiện nghiệp. 

- Thứ hai là nghiêm trì giới cấm. 

- Thứ ba là tin sâu nhân quả, phát tâm Bồ Đề, đọc tụng kinh điển, khuyến tấn người tu hành. 

Thực hành các việc trên sẽ đủ sinh Thiên. Những người tu hành như vậy, họ có tâm cầu Phật thuyết Pháp để được tu tiếp. Khác với các cõi Trời còn lại, họ tu 10 thiện nghiệp để sinh về cõi Trời hưởng dục lạc, không cầu ai đến giúp hay giảng Pháp. Tâm của những người tạo nên công đức trong tam phước vãng sinh đều có tâm mong cầu Đức Phật thuyết Pháp.

3. Công đức và tâm mong cầu có Đức Phật thuyết Pháp thì sẽ có Đức Phật. Các Ngài không chấp danh là Di Đà hay Thích Ca mà các Ngài cần có một danh để cho mỗi người hướng về. Cho nên, đó là danh Đức Phật A Di Đà, để mỗi người hướng về đó, lên nơi thành tựu công đức tam phước vãng sinh.

 - Cõi Tây Phương cũng là giả danh, để mỗi người nhận diện, nhưng chính thức nó được xây dựng bằng công đức và phước báo. Tu 10 thiện nghiệp thì sẽ lên cõi Trời. Còn nếu tu đủ tam phước với tâm mong cầu giải thoát thì lên cõi Trời sẽ được nghe Phật thuyết Pháp, tiếp tục tu tập và chứng quả Vô thượng Bồ đề. 

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Các bài nên xem:

708 lượt xem
23/10/2017
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.