Điều quan trọng đầu tiên mà người đệ tử Phật cần làm

Đức Phật dạy: “Hiếu đứng đầu muôn hạnh”; “tâm Hiếu là tâm Phật”, “hạnh Hiếu là hạnh Phật”.

Trong Tam Phước Vãng Sinh, điều đầu tiên Phật dạy người đệ tử Phật là phải biết hiếu dưỡng cha mẹ. Chính điều đó là nhân lành sinh ra vô số phước lành về sau. Cách báo hiếu cha mẹ trọn vẹn là chúng ta phải hướng cha mẹ nương tựa trong Đạo Pháp của Phật, để cha mẹ dù còn sống hay siêu sinh cũng luôn được lợi ích, nhiều đời nhiều kiếp có duyên lành với Tam Bảo. Vậy cách thực hành hiếu dưỡng cha mẹ theo lời Phật dạy như thế nào? 
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Xem thêm:

-
aa
+
9,584 lượt xem
12/11/2019

Bình luận (8)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. L
    L

    Lã thi thỏa

    14/12/2023
    Con tri ân công đức của Cô Chủ Nhiệm ạ.
  2. Đ
    Đ

    Đỗ Văn Sơn

    09/07/2023

    Con xin thành kính tri ân công đức trên Cô chủ nhiệm ạ

  3. V
    V

    Văn Thị Mai

    21/05/2023

    Bài trạch pháp của Cô thật sâu sắc. Chúng con xin vâng lời cố gắng thực hành theo lời chỉ dạy của Cô

  4. H
    H

    Hạnh Thuận

    09/05/2023

    Con xin tri ân Cô ạ.

  5. N
    N

    Ngô thị minh tâm

    20/04/2023

    Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni