1. Hiếu hạnh – điều quan trọng đầu tiên cần làm của Phật tử
- Người tu là người thực hành giáo lý của Phật, sống đời hiếu hạnh và đạo đức. Nếu tu mà không có trách nhiệm với cha mẹ thì không được gọi là người tu.
- Và tâm hiếu này cũng quyết định người này có phải là người tốt, đáng tin tưởng hay không? Bởi nếu họ không hiếu với cha mẹ thì với người khác, họ khó chung tình, không có tính chất thiện lành, sắt son được.
Cho nên, khi xác định là người tu thì phải thực hành giáo lý của Phật, sống đời hiếu hạnh và đạo đức.
2. Phước báu khi thực tập tâm hiếu hạnh
- Tu nhân hiếu hạnh thì con cái trong gia đình sẽ ngoan, có hiếu.
- Nguồn tâm lành thiện đó sẽ chiêu cảm những người con dâu/con rể tốt, có hiếu và không phân biệt cha mẹ chồng/cha mẹ đẻ.
3. Cách thực tập tâm hiếu hạnh
3.1. Nếu cha mẹ con sống
- Nếu cha mẹ còn sống, từ bé đến lớn ai có lỗi gì, làm điều gì bất hiếu với cha mẹ thì xin lỗi cha mẹ.
- Xem bản thân có gì sai thì sửa. Từ trước đến nay, ai chưa biết chăm sóc cha mẹ thì bây giờ phải biết chăm sóc cha mẹ.
- Trước kia có thể rất gay gắt với cha mẹ, nhưng bây giờ học Phật thì cần thay đổi, thực tập nhẫn nhục để bản thân tốt lên, có được lòng tin từ cha mẹ.
- Dù trước kia có rào cản với cha mẹ, nhưng hãy đặt quyết tâm là phải chuyển hướng tâm của bản thân sang thiện tâm. Để chuyển được tâm thì bắt buộc phải sử dụng Pháp Phật. Đó là nhẫn nhục và bố thí.
+ Nhẫn với những điều có thể không đúng sự thật, có thể khiến bản thân mình bị bực, hay bị vu khống, vu oan,... Hãy nhẫn nại, kiên trì vượt qua các tầng tâm đó để thành công.
+ Bố thí là phải kiên trì, nhẫn nại với các cụ thì dần dần sẽ có quả tốt lên.
+ Có khả năng sẽ mất 4-5 năm để giải quyết xong mâu thuẫn trong gia đình. Nhưng phải đặt quyết tâm, tu dần thì mới thành, chứ không phải tu là thành ngay.
- Không phân biệt cha mẹ mình, cha mẹ của chồng/vợ.
- Quan tâm, chăm sóc cha mẹ khi đau ốm.
- Làm ra tài sản thì biết dành một phần để phụng dưỡng cha mẹ.
- Sắm sửa mọi thứ cho cha mẹ: ăn uống, quần áo,...
- Có gì ngon, tốt thì hãy nghĩ đến biếu cha mẹ đầu tiên.
- Thăm nom, hoặc ít nhất cũng phải gọi điện hỏi thăm cha mẹ.
- Nếu cha mẹ có bệnh thì nên tu tập, bạch mời các chúng tâm linh trên nghiệp bệnh đó của cha mẹ, tùy duyên công đức vào Tam Bảo để hồi hướng phúc lành đến cho cha mẹ.
3.2. Nếu cha mẹ đã mất
- Đối với cha mẹ, tổ tiên đã mất, hãy tụng kinh, cúng cơm, cầu siêu cho người mất.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận (14)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Tô thị Liên
Hiên Tong
Tuyet Cao thi
Nguyễn Thị Yên
Tạ thị hiến