[Video] Đêm giao thừa cúng gạo muối để hóa giải vận đen có đúng không?

-
aa
+

1. Việc cúng gạo muối với tâm khác nhau sẽ đưa đến kết quả khác nhau

- Tâm mong muốn cúng cho các loài hương linh ngạ quỷ đói khát để Tết họ bớt khổ:

+ Đó là tâm tốt, sinh ra phước báu. Từ phước báu sẽ phát sinh các nhân duyên lành, những điều may mắn khiến phát triển kinh tế, bảo đảm về sức khỏe, hạnh phúc và trí tuệ.

+ Cúng lễ xong lại có tâm ý đem bố thí vật thực đã cúng thì cũng được phước.

- Tâm mong muốn cúng để xua đuổi tà ma:

+ Đó là tâm bất thiện, không được phước báu. 

+ Cúng lễ với tâm như vậy thì có thể chúng hương linh ngạ quỷ không thọ dụng được vật thực dâng cúng.

+ Việc cúng lễ xong rồi rắc đồ cúng ra ngoài với tâm tiễn ma quỷ sẽ khiến chúng ta tổn phước và gặp quả bị mọi người coi thường.

- Không chỉ đêm giao thừa, ngày nào cúng lễ với tâm bố thí cho các loài hương linh ngạ quỷ đói khổ, không người cấp đỡ đều được phước.

2. Hương linh ngạ quỷ có ăn được gạo muối không?

- Chúng sinh trong cõi ngạ quỷ ăn bằng hương thơm bay ra từ các đồ vật thực. 

+ Trong kinh Cúng Linh, Đức Phật dạy: Cõi ngạ quỷ ăn được đồ cúng của con người. Họ ăn bằng hương thơm. 

+ Có chúng ăn được mùi hương này, có chúng ăn được mùi hương khác, phù hợp với nghiệp quả của từng chúng. Và chỉ một số loài ăn được, những loài không có phước thì không ăn được.

- Cúng gạo và muối thì cũng có những loài hương linh ngạ quỷ không ăn được. 

3. Cách cúng đêm giao thừa lợi ích nhất 

- Về việc cúng lễ: 

+ Giao thừa là ngày gia đình được ăn cơm tất niên, gia tiên cũng được cúng lễ đầy đủ thì nên có tâm thương xót các chúng hương linh ngạ quỷ đang đói khát để sắm lễ hiến cúng cho họ. Như vậy sẽ được phước.

+ Nếu gia đình bố thí một tuần hoặc nửa tháng thì cũng rất tốt.

- Về đồ vật cúng:

+ Đêm giao thừa có thể cúng hoặc không cúng gạo muối đều được, miễn là cúng vật thực và biết cách cúng thì sẽ được may mắn.

+ Có thể thay gạo muối bằng hoa, quả, các đồ ăn. 

- Về số lượng vật thực cúng: Không cần nhiều

+ Ví dụ: 1 quả táo thì hương cũng bay ra rất nhiều. Cúng xôi, cơm trắng, chè - mỗi loại 1 chút cũng sẽ có rất nhiều hương thơm cho nhiều loài ngạ quỷ về thọ hưởng.

+ Trong nhà Phật có thần chú biến thực, biến thủy. Tụng chú này với tâm mong muốn có nhiều vật thực thì hương thơm cũng bay khắp. Như vậy, hương linh cũng được no đủ.  

- Cách xử lý vật thực sau khi cúng lễ:

+ Nếu đồ ăn được thì ăn; cho được thì cho.

+ Nếu đồ cúng bị ôi hoặc biến dạng thì nên bỏ đi. Vì do trong đàn lễ có những loài xú uế làm hỏng thức ăn. 

- Ngoài ra:

+ Nên đi chùa để cầu phúc cho mình, tùy tâm công đức vào Tam Bảo để hồi hướng phước cho các chúng hương linh, ngạ quỷ không người thân cấp đỡ. 

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
1,096 lượt xem
26/01/2022
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.