1. Lợi ích của việc kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo
1.1. Đối với người đệ tử Phật
Lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo vô cùng lợi ích và giá trị đối với sự cầu thoát khổ của mỗi chúng sinh.
a. Thoát khỏi những mông lung và tinh tấn thực hành lời Phật dạy
- Đức Phật thành đạo là một dấu ấn, một sự khẳng định rằng, một con người bình thường nếu thực hành lời Phật dạy, cũng được kết quả như Đức Phật. Từ đó, giải quyết tất cả những suy nghĩ mông lung của người đệ tử Phật với tâm nguyện tu giải thoát.
- Phật tử tinh tấn hơn vì biết Đức Phật đã thành Phật. Nếu tinh tấn thực hành lời Phật dạy, có công đức đoạn trừ tham, sân, si, có chí nguyện thành Phật là sẽ thành Phật.
b, Phát sinh duyên tu tinh tấn
- Duyên tu được phát sinh do công đức, ngày hôm nay phát sinh ra duyên của ngày hôm sau, phát sinh những suy nghĩ và hiểu biết của ngày hôm sau. Cho nên, không thể thiếu duyên để sách tấn mình, nếu không thì sẽ bị thụt lùi.
- Đức Phật thành đạo là duyên để sách tấn:
+ Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, thấy “Ngài thành đạo được, tại sao mình lại không thể?”. Ngài đã chỉ con đường thực hành Pháp từ thấp đến cao để thành tựu. Tư duy như vậy, sẽ tự quyết tâm nhìn lại mình và tinh tấn hơn.
1.2. Đối với người chưa phải đệ tử Phật:
Việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo là nhân duyên giúp người chưa phải là đệ tử Phật được kết duyên với Phật Pháp:
- Dịp lễ Phật thành đạo khác với thông thường, sẽ thu hút, hấp dẫn Nhân dân.
- Chỉ cần đặt một câu hỏi đơn giản về ngày Đức Phật thành đạo như Đức Phật là ai?,... thì thức của họ sẽ ghi nhận lại và nhiều kiếp sau, chính họ là người phải đi giải câu hỏi đó. Từ đó, họ sẽ có duyên để vào trong biển Phật Pháp - một nhân duyên rất xa nhưng cũng có thể có những người phát khởi đến gần.
- Hoặc từ những thắc mắc đặt ra, nhiều người sẽ đi tìm hiểu, biết đến Tứ diệu đế, Bát chính đạo,... Cứ như vậy, họ sẽ tư duy và chiêm nghiệm được về nhân quả ngay ở hiện tại. Đây chính là duyên thù thắng đưa nhiều người kết duyên với Phật Pháp.
2. Việc nên làm trong ngày Phật thành đạo để có công đức và phước báu lớn
1. Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo trong tâm ý Bồ đề
- Làm công đức trong ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo nằm trong ý Bồ đề (tâm ý muốn chúng sinh rời khỏi mê lầm, mong mỏi họ được giác ngộ, biết sự thật về khổ, nguyên nhân khổ,...) tạo ra công đức rất lớn, công đức mong mỏi người khác diệt tham, sân si.
- Tùy theo nhân duyên của chúng sinh ở nơi sinh sống. Điều đó mang lợi ích cho cả người tổ chức, người tham gia lẫn cả người chưa biết đến đạo Phật.
2. Rèn sửa tâm khi làm phận sự trong lễ Phật thành đạo
Rèn sửa tâm theo sáu pháp hòa kính để tâm được thanh tịnh, bớt tham, sân, si và hồi hướng công đức này để thành tựu Phật quả.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.