Ca mừng kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Đã hơn 2600 năm trôi qua, nhưng giáo Pháp của Đức Thế Tôn vẫn là ngọn đuốc soi đường, cứu độ muôn vàn chúng sinh thoát khỏi biển khổ tăm tối. Nếu như năm xưa, không có sự hy hạnh phúc riêng để hướng đến tình thương cao cả của Thái tử Tất Đạt Đa thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể có giáo Pháp như ngày hôm nay. Sự từ bỏ của Ngài quả thực là một sự từ bỏ vĩ đại.

Trên tinh thần tri ân của những người con Phật, được sự hứa khả của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng tổ chức chương trình văn nghệ: “Đức Phật với sự xuất gia của tướng сướр” nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia.

Cô-Chủ-nhiệm-Phạm-Thị-Yến-1
Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng phát biểu khai mạc tại chương trình
Sư-Phụ-1
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng từ bi hứa khả chứng minh cho chương trình được diễn ra và ban bố những lời đạo từ ý nghĩa cho toàn thể đại chúng theo dõi chương trình

Chương trình với các tiết mục múa hát được dàn dựng công phu, ấn tượng, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Vở kịch “Đức Phật với sự xuất gia của tướng сướр” đã giúp mọi người hiểu thêm về lòng từ bi và trí tuệ của Đức Thế Tôn. Với tâm đại bi vô lượng, Ngài đã đưa những người từ nơi tối tăm tìm về với ánh sáng một cách kỳ diệu chưa từng có trên thế gian.

Các-bạn-trẻ-1
Ca sĩ Quang Định cùng vũ đoàn Athena thể hiện bài hát “Tu sĩ núi rừng đón xuân”
Các-PT-tham-gia
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử CLB Cúc Vàng tham gia chương trình
giết
Xứ Ấn Độ của hơn 2600 trước được thể hiện qua vở kịch “Đức Phật với sự xuất gia của tướng сướр”
phân-cảnh
Phân cảnh Angulimala sát hại dân lành
nghe-lời-Phật
Angulimala nghe lời Phật đến phát nguyện lời chân thật, hồi hướng phúc lành cho thiếu phụ đang trong cơn пguу kịch
athena
Những tiết mục văn nghệ được thể hiện rất đặc sắc bởi vũ đoàn Athena

Mong rằng qua chương trình này, mọi người sẽ khởi được nhiều niệm tín tâm và lòng tri ân với Tam Bảo. Từ đó, được tăng trưởng phước lành, tinh tấn thực hành tất cả công hạnh Bồ đề, vì lợi ích của mình, vì lợi ích chúng sinh, để cầu Vô thượng Chính Đẳng giác.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,262 lượt xem
11/03/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ