Mấy hôm nay thấy rất nhiều video câu view, giật tít của một số báo nói xấu, bôi nhọ các chư Tăng chùa Ba Vàng đi khất thực nhận tiền cúng dường. Các bạn nếu chưa hiểu thì đừng vội a dua theo video bôi xấu đó mà cười nhạo hoặc khởi tâm bất kính với chư Tăng mà chưa tìm hiểu kỹ để tránh phạm vào Tam Bảo.
Việc cúng dường sớt bát chư Tăng như chùa Ba Vàng và các nước trên thế giới là đúng Pháp, đúng với thời Đức Phật còn tại thế. Thời ấy, nhân dân, Phật tử còn cúng dường các chư Tăng dũng mãnh hơn nhiều, chứ không như bây giờ đa số chúng sinh tham lam một đồng không chịu xả thí, hoặc có xả thí làm từ thiện thì cũng vì cái danh, cái tôi.




Ngài Cấp Cô Độc (các chùa hay gọi là Đức Ông), Ngài cúng dường Phật rất nhiều vàng bạc, đồ ăn, y áo, thuốc men. Ngài còn dát vàng cả mảnh vườn mua của Thái tử Kỳ Đà để xây Tinh xá (chùa) cúng cho Phật.
Ngài Mục Kiền Liên cũng dùng hết tài sản của mình và của họ hàng quyên góp rồi mang cúng dường Tăng đoàn của Đức Phật. Và lấy phúc báu sinh ra từ sự cúng dường đúng Pháp đó hồi hướng cho mẹ Ngài. Lập tức bà được sinh Thiên, thoát khỏi ranh giới cận địa ngục. Còn rất nhiều bài kinh đều nói về sự cúng dường đúng Pháp như kinh Địa Tạng - Chỉ có cúng dường Tam Bảo mới đêm lại lợi ích cho kẻ còn người mất.



Nhân dân họ hiểu Pháp, họ sẽ thực hành với tâm cung kính cúng dường để sinh ra phúc báu. Từ đó, hồi hướng cho bản thân, các việc hiện tại và hồi hướng cho gia tiên, cha mẹ hiện tiền hoặc đã quá vãng...
Nhưng hiện nay có một số rất nhiều bài đăng bôi nhọ chư Tăng chùa Ba Vàng nhận tiền cúng dường với những lời viết sai sự thật, chống phá chính Pháp, phạm đến các bậc chân tu. Tội này rất nặng vì đã phạm vào Tam Bảo mọi người thấy bài viết như vậy thì đừng vội ùa theo đánh giá theo mà hãy tìm hiểu thật kỹ hoặc bỏ qua. Nếu mình cũng ùa theo thì cũng sẽ bị tội và sẽ có nhiều chuyện rủi do xảy ra trong cuộc sống.
Dưới đây là video khất thực của các nước trên thế giới. Toàn bộ nhân dân, vua, quý phi,... các vị quan chức cấp cao đều cung kính cúng dường.
Nguồn: Facebook Nguyễn Tĩnh
Bình luận (6)
Nguyễn Thi Hương
Nhận tiền cúng dường là truyền thống từ thời Đức Phật còn tại thế. Nhiều người cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng được phát sinh phước báu hiện tiền. Chư Tăng chùa Ba Vàng vì lòng từ bi mà đi khất thực mong rằng những người được sớt bát cúng dường tịnh tài tịnh vật được bớt khổ ngay trong đời hiện tại và vị lai không có gì là sai cả, rất đúng với giáo lý nhà Phật
Vũ Thị Chanh
Ai muốn giật tít câu like, cũng phải nhớ nhân mình GIEO và Quả phải nhận quá đắng.
NGÔ THỊ CÚC
Chư Tăng nhận tiền cúng dường là bình thường mà, tôi không thấy phản cảm, chỉ có người không hiểu Phật giáo mới đưa ra các phát ngôn hồ đồ cho rằng chư Tăng nhận tiền cúng dường là không phù hợp, là phản cảm.
Nguyễn Thị Lam
Đúng!
Tạ Thị Hải
Chư Tăng thọ nhận tiền cúng dường của Phật tử là để phụng sự lại cho chúng sinh, để người cúng dường sinh ra phước báu.