Trao yêu thương mùa dịch COVID-19 - Hơn 2,6 tấn gạo tiếp tục được phát tặng tại Hà Nội

Tiếp tục chung tay cùng cộng đồng trong mùa dịch COVID-19, vừa qua, tại Hà Nội, đạo tràng Minh Long Minh Khai, Minh Long Tây Mỗ, Minh Long Phúc Diễn, Minh Long Đống Đa, Minh Long Thanh Xuân thuộc CLB Cúc Vàng, chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình từ thiện, trao yêu thương mùa dịch COVID-19.

>>> Phật tử chùa Ba Vàng chung tay, góp sức vào công cuộc phòng, chống “giặc dịch” COVID-19

Đạo tràng Minh Long Tây Mỗ
Đạo tràng Minh Long Tây Mỗ đã phát tặng gần 4 tạ gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19.
Minh-Long-Thanh-Xuân-phát-tặng-600-kg-gạo
Đạo tràng Minh Long Thanh Xuân - chùa Ba Vàng phát tặng 600 kg gạo tới người dân nghèo
Minh Long Đống Đa đã trao tặng 500 kg gạo
Vừa qua, đạo tràng Minh Long Đống Đa đã trao tặng 500 kg gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là Phật tử, người thân Phật tử trong đạo tràng và người dân tại địa phương.
7 tạ gạo đã được đạo tràng Minh Long Minh Khai
Các Phật tử trong đạo tràng Minh Long - Minh Khai phát tặng gạo miễn phí đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
Đạo tràng Minh Long Phúc Diễn trao tặng gần 5 tạ gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa phương đạo tràng sinh sống.
Đạo tràng Minh Long Phúc Diễn trao tặng gần 5 tạ gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa phương đạo tràng sinh sống.

Hơn 2,6 tấn gạo đã được các đạo tràng phát tặng cho các gia đình Phật tử, người thân của Phật tử có hoàn cảnh khó khăn trong đạo tràng và các hộ dân địa phương nơi đạo tràng sinh sống. Đón nhận những phần quà ý nghĩa từ các Phật tử, một người dân phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội xúc động chia sẻ: “Dịch bệnh nguy hiểm, bùng phát trên toàn thế giới. Chùa Ba Vàng có tâm đức đã giúp đỡ cho người nghèo, người khó khăn. Chúng tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn chùa Ba Vàng và các Phật tử trong đạo tràng.

Hoạt động thiện nguyện của các đạo tràng nhận đã để lại rất nhiều ấn tượng với nhân dân địa phương và nhận được sự hỗ trợ, đánh giá cao của các cấp chính quyền sở tại. Trong mùa dịch COVID-19, vâng theo sự chỉ dạy của Sư Phụ, chư Tăng và Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, các Phật tử đã và đang lan tỏa tình yêu thương tới các đạo hữu trong đạo tràng, người dân trên địa phương mình sinh sống và toàn cộng đồng, xã hội. 
Mong rằng, những phần quà cùng tình yêu thương của các Phật tử sẽ phần nào giúp người dân giảm bớt phần khó khăn trong mùa dịch này.

Các bài nên xem:

-
aa
+
698 lượt xem
15/05/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ