Phật tử tu tập đẩy lùi nạn dịch COVID-19 bằng cách nào?

Hiện nay, toàn cầu đang hứng chịu dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (COVID-19) gây ra, và đã không ít người bỏ mạng vì căn bệnh nguy hiểm này. Chúng ta là đệ tử Phật, trước hết phải chung tay vào với các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đó là một thiện tâm. Thứ hai, chúng ta phải yêu thương, giúp đỡ nhau trong hiện tại. Về phần tâm linh, chúng ta vâng theo lời Phật dạy, phải biết tăng thượng tâm, tu các thiện tâm đối với người và vật trong hiện tại, cùng các cõi tâm linh xung quanh. Chúng ta hướng đại tâm phát nguyện Bồ Đề để không gian xung quanh chúng ta chuyển đều chuyển năng lực của tâm xấu thành tâm thiện, đó là cách chúng ta chuyển nghiệp cho mình trong dịch bệnh này và giúp cho mọi người được hưởng từ sự tu tập của chúng ta.

>>> Dịch bệnh COVID-19 bùng phát – Việc cần làm ngay lúc này! tại đây!

Những lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách gieo những nhân tốt lành trong dịch bệnh Covid-19 khiến mình được tăng phúc tiêu tội để chuyển hóa nghiệp bệnh này, và dù có bị nhiễm bệnh bỏ mạng cũng được nhiều lợi ích đời sau.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,906 lượt xem
19/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ