Câu hỏi
- Thường có cảm xúc lẫn lộn, khó hiểu, không có động lực để làm việc. Hầu như lúc nào cũng cảm thấy buồn và chán nản vì đã phụ lòng gia đình. Có sở thích hát và tập thể hình, ngoài ra cảm thấy cuộc sống không có điều gì là thú vị. Hiện đang là du học sinh Đức. Vậy cần phải làm gì vượt qua cảm giác chán nản này?
Trả lời
- Nên nuôi một con vật, để có người bạn. Người bạn này khiến cho mình có thói quen chăm sóc. Khi nuôi con vật thì sẽ có sự giao tiếp tâm linh, đó là điều tốt. Việc làm này sẽ khiến mình tự tin, giao tiếp tốt hơn. Có thể tâm sự với vật nuôi, bắt đầu tập tính quan sát thực tế và trầm lắng hơn.
- Lập nhóm của các bạn du học sinh để giao tiếp và thông cảm với nhau nhiều hơn.
- Nghe hiểu Phật Pháp, hiểu về nhân quả, thì khi đối diện với các việc sẽ không bức xúc, không cảm thấy thụ động vì đã quay lại tư duy nguyên nhân của sự việc. Chính khoảng thời gian tư duy là lúc có định tâm, có được sự chủ động.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.