Trồng 50.000 cây xanh - Phật tử chùa Ba Vàng chung tay “Vì môi trường xanh”

Sáng ngày 23/11/Tân Sửu (tức 26/12/2021), Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tại khu vực thành phố Uông Bí đã tham gia hoạt động trồng cây xanh trên tuyến đường Lựng Xanh theo sự khuyến khích của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Đây là hoạt động do chùa Ba Vàng chung tay cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, phát động trồng 20.000 cây phi lao và 30.000 cây hoa chiều tím, theo hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng chính phủ, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Quang Trung lần thứ 12.

hinh-anh-su-phu-chu-tang-tai-chuong-trinh-trong-20000cay-phi-lao
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng, cùng các lãnh đạo tại chương trình trồng 20.000 nghìn cây phi lao và 30.000 nghìn cây hoa chiều tím tại tuyến đường Lựng Xanh, thành phố Uông Bí

Sau buổi lễ khai mạc, các Phật tử tích cực trồng cây xanh theo tuyến đường như đã thống nhất. Trong quá trình làm, mặc dù gặp đôi chút khó khăn vì có những đoạn đường sỏi đá, nhưng với sự nhiệt tình, tinh thần lục hòa, hỗ trợ nhau trong công việc, các Phật tử đã nhanh chóng hoàn thiện công việc.

phat-tu-phoi-hop-an-y-chuyen-cay-phi-lao
Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử đã có mặt tại tuyến đường Lựng Xanh để chuyển cây phi lao tới khắp đoạn đường
co-chu-nhiem-cung-phat-tu-hoan-hy-trong-cay-1
Cô chủ nhiệm cùng các Phật tử hoan hỷ trồng những cây phi lao trên tuyến đường Lựng Xanh
co-chu-nhiem-co-mat-tai-lung-xanh-de-chuyen-cay-phi-lao
Các Phật tử đã phối hợp ăn ý để chuyển cây phi lao dọc theo tuyến đường Lựng Xanh
co-chu-nhiem-xoi-và-san-dat-de-trong-cay-phi-lao
Cùng các Phật tử Cô chủ nhiệm đã xới và san đất để chuẩn bị trồng cây phi lao

Mong rằng, với tinh thần hoan hỷ tham gia hoạt động trồng cây xanh lần này, các Phật tử sẽ gặt hái cho mình nhiều phước báu, như Cô chủ nhiệm chia sẻ: “Chúng ta trồng cây với sự giác ngộ nhân quả, mong muốn cây xanh này sẽ tươi tốt, cao to; như vậy, chúng ta sẽ được lợi ích trong nhiều đời như trong kinh nhân quả Đức Phật dạy: Kiếp xưa xây quán dựng trường/Trồng cây, đào giếng, sửa đường, dọn ao/Đời nay khỏe mạnh thọ cao/Hồng da trắng tóc hạc nào dám đương.”

Các bài nên xem:

-
aa
+
853 lượt xem
27/12/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ