5 hoạt động đầu tiên của CLB La Hầu La thu hút hàng nghìn thiếu nhi tham gia sôi nổi

Trong những ngày đầu, câu lạc bộ đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa, các bạn nhỏ cũng rất hào hứng tham gia, xứng đáng với tinh thần của những người con Phật: tích cực, chủ động, khao khát hoàn thiện và sửa đổi mình. Không chỉ vậy, những hoạt động này còn mang đến cho các bạn cảm xúc hạnh phúc, biết ơn và rất nhiều lợi ích.

 Kính mời quý đạo hữu cùng đón đọc những hoạt động đầu tiên của CLB La Hầu La qua bài viết sau đây!
clb-la-hau-la-noi-nuoi-duong-nhan-cach-tri-tue-con-tre-1
CLB La Hầu La - Nơi nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ con trẻ

1. Hào hứng đặt câu hỏi trong buổi họp zoom với Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến

Ngày 13/9/2021, các thành viên nhí đã có buổi sinh hoạt qua Zoom đầu tiên với Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến. Tại đây, các bạn được Cô chia sẻ về mục đích thành lập, phương hướng, hình thức hoạt động của câu lạc bộ để hiểu hơn về những lợi ích mà các bạn sẽ nhận được khi tham gia.
 
Đặc biệt, tại buổi sinh hoạt, rất nhiều bạn nhỏ mạnh dạn giới thiệu bản thân, bày tỏ niềm vui khi được tham gia câu lạc bộ và sinh hoạt qua Zoom cùng Cô Chủ nhiệm. Trong không khí hào hứng, sôi nổi, rất nhiều câu hỏi được gửi đến Cô Chủ nhiệm về các vấn đề trong cuộc sống: học tập, cách ứng xử với bạn bè và bố mẹ, giải quyết nỗi sợ hãi, cách để thông minh hơn,... và được Cô giải đáp ngay tại buổi sinh hoạt. Nhận được câu trả lời từ Cô, bạn nào cũng rất vui và gửi lời tri ân đến Cô. 
cac-ban-nho-duoc-giao-luu-chia-se-giai-dap-cac-thac-mac-tu-co-pham-thi-yen-1
Các bạn nhỏ được giao lưu, chia sẻ, giải đáp các thắc mắc từ Cô Phạm Thị Yến
Qua đó chúng ta thấy, câu lạc bộ là môi trường rèn luyện cho các bạn sự mạnh dạn, tự tin hơn. Và các bạn cũng sẽ được hướng dẫn từng vấn đề trong cuộc sống để biết cách giải quyết theo nhân quả, học lời Đức Phật dạy để hướng tới những giá trị Chân - Thiện - Mỹ, trở thành người vững vàng và thành công trong cuộc sống.

2. Thực hành bài tập đầu tiên mà Cô Chủ nhiệm giao

Trong buổi sinh hoạt, nhằm giúp các con nhận được lợi ích tốt đẹp ngay trong đời này, được mọi người quý trọng, giúp đỡ, chào đón, có nhiều nhân duyên để thành công trong công việc,... Cô Chủ nhiệm đã giao 5 bài tập thực hành cho các bạn từ lớp 1 đến lớp 6, 8 bài tập thực hành cho các bạn lớp 7 đến lớp 12. Đây đều là những bài tập nhỏ rất dễ thực hành và nuôi dưỡng nhân cách đạo đức cho các bạn.
bai-tap-thuc-hanh-loi-ich-cho-cac-ban-nho-trong-clb-la-hau-la-tu-lop-1-den-6

 

 bai-tap-thuc-hanh-loi-ich-danh-cho-cac-ban-nho-trong-clb-la-hau-la-tu-lop-11-den-lop-12-1

 Sau buổi họp, rất nhiều bạn nhỏ thực hành rất tốt những bài tập Cô Chủ nhiệm giao, khiến cha mẹ rất ngạc nhiên và hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Thanh Huế (pháp danh Tâm Châu, đạo tràng Trúc Pháp - Bắc Giang) có con trai là Hà Minh Dương (pháp danh Tuệ Bảo, 12 tuổi, thành viên khối 2 CLB La Hầu La) chia sẻ trên nhóm Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày:

“Sau buổi họp CLB La Hầu La với Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến, con trai tôi đã biết gắp thức ăn mời mẹ, đã biết chúc mẹ một ngày an lành vào buổi sáng. Không chỉ vậy, con trai của tôi chủ động thực hành rửa chân cho mẹ. Tôi thực sự hạnh phúc và đồng ý để cháu thực hành. Ngày hôm sau Minh Dương vẫn muốn rửa chân cho mẹ. Khi tôi ngỏ ý con chỉ cần thực hành rửa chân vào mùa Vu Lan thì con nói: “Mẹ phải để con bòn phước chứ ạ”. Điều đó khiến tôi rất vui mừng, con đã phần nào hiểu về tâm hiếu của một người con Phật, và về phước báu lớn của việc báo hiếu, tri ân bố mẹ ngay trong đời này. Phật Pháp quả thật vi diệu và mang đến an lạc nhất trong cuộc đời mỗi người”.

sau-buoi-hop-clb-la-hau-la-chau-ha-minh-duong-chu-dong-xin-rua-chan-cho-me-1
Sau buổi họp CLB La Hầu La, cháu Hà Minh Dương chủ động xin rửa chân cho mẹ
Các bạn nhỏ cũng dần chia sẻ những hạnh phúc của mình khi nhận thấy thay đổi tích cực của bản thân trên nhóm CLB La Hầu La. Bạn Nguyễn Hà Phương (10 tuổi) thuộc khối 2 trong CLB La Hầu La chia sẻ: “Do dịch bệnh COVID-19 diễn ra trên khắp thế giới nên con học online ở nhà. Con hay chơi game với bạn bè trong giờ học, không tập trung nghe giảng. Mẹ con rất buồn, khuyên răn nhiều nhưng con không bỏ được ham mê. 
 
Sau khi được xem buổi họp Zoom với Cô Chủ nhiệm, có một điều vi diệu xảy ra. Con đã làm chăm chỉ làm bài tập Cô Chủ nhiệm giao và tích cực tham gia các hoạt động dành cho các khóa sinh La Hầu La tại nhà; thì đến nay con đã hết hoàn toàn hiện tượng chơi game trên laptop với các bạn trong các giờ học.
 
Điều này đã khiến cho bố mẹ con rất ngạc nhiên và vui mừng ạ. 
 
Con xin tri ân công đức Sư Phụ và Cô đã thành lập CLB La Hầu La cho con được tham gia. Con xin kính chúc Sư Phụ và Cô Chủ nhiệm được nhiều sức khỏe. Con xin hứa sẽ chăm chỉ tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Con mong cho nhiều bạn sẽ có phước được làm khóa sinh CLB La Hầu La như con ạ”.
 
Link bài chia sẻ của bạn Hà Phương trên Nhóm La Hầu La:
chia-se-cua-ban-nguyen-ha-phuong-khi-nhan-thay-nhung-thay-doi-tich-cuc-cua-ban-than-1
Chia sẻ của bạn Nguyễn Hà Phương khi nhận thấy những thay đổi tích cực của bản thân

3. Hân hoan đón mừng Tết Trung thu

Để rèn luyện tính chủ động cũng như tạo niềm vui khi các em được tự tay chuẩn bị Tết Trung thu cho mình, Ban Điều hành CLB La Hầu La đã phát động các hoạt động đón mừng Trung thu như: Khóa sinh các khối tự làm đèn lồng, bánh trung thu, trang trí các loại quả hình động vật, bày cỗ, vẽ tranh,... Đối với nhiều bạn nhỏ, đây là hoạt động mới mẻ giúp các bé thỏa sức sáng tạo, mang lại sự vui vẻ khi được hưởng thành quả mình tự tay làm.
nu-cuoi-rang-ngoi-tren-khuon-mat-cua-cac-be-khi-hoan-thanh-san-pham-cua-minh-1
Nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt của các bé khi hoàn thành sản phẩm của mình
thanh-vien-clb-la-hau-la-ti-mi-tao-hinh-dong-vat-tu-hoa-qua-1
CLB La Hầu La tỉ mỉ tạo hình động vật từ hoa quả

4. Vui mừng nhận quà Trung thu từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

 Nhân dịp Trung thu, tất cả thành viên CLB La Hầu La ở khắp mọi miền đều nhận được chiếc bánh trung thu theo sở thích của mình cùng lời chúc ý nghĩa của Sư Phụ. Đây là món quà đầu tiên mà các bạn nhỏ nhận được từ Sư Phụ, các bạn rất vui, rất hạnh phúc.  

cac-be-han-hoan-khi-nhan-duoc-qua-va-loi-chuc-y-nghia-tu-su-phu-thich-truc-thai-minh-1
Các bé hân hoan khi nhận được quà và lời chúc ý nghĩa từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
Phat-tu-dao-trang-minh-hau-thach-khoi-gui-qua-trung-thu-cua-Su-Phu-den-con-em-Phat-tu-1
Phật tử đạo tràng Minh Hậu Thạch Khôi gửi quà trung thu của Sư Phụ đến con em Phật tử
loi-chuc-dac-biet-cua-Su-Phu-chinh-la-mon-qua-tinh-than-vo-cung-lon-doi-voi-cac-ban-thieu-nhi-clb-la-hau-la-trong-mua-trang-2021-1
Lời chúc đặc biệt của Sư Phụ chính là món quà tinh thần vô cùng lớn đối với các bạn thiếu nhi CLB La Hầu La trong mùa trăng 2021

5. Tham gia buổi lễ ra mắt CLB La Hầu La 

Trong chương trình “Trung thu Trăng và Bé” tối ngày 21/9/2021 (tức 15/8/Tân Sửu), CLB La Hầu La chính thức ra mắt dưới sự chứng minh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Tại chương trình, một số bạn nhỏ CLB La Hầu La nội tỉnh Quảng Ninh được về chùa Ba Vàng tham gia chương trình, cùng nhau vui múa, hát ca, phá cỗ trông trăng, được Sư Phụ tặng quà bánh và những lời chúc ý nghĩa. Đặc biệt, các bạn ở ngoại tỉnh Quảng Ninh hay đang sinh sống và học tập tại nước ngoài được gặp Sư Phụ qua Zoom. Đây là một đêm Trung thu rất đặc biệt bởi sự tham gia của một câu lạc bộ đặc biệt - CLB La Hầu La, là nơi giúp các bé nuôi dưỡng tâm thiện lành của mình.
cac-be-sinh-song-trong-tinh-quang-ninh-duoc-Su-Phu-truc-tiep-tang-qua-trong-dem-trung-thu-trang-va-be-1
Các bé sinh sống trong tỉnh Quảng Ninh được Sư Phụ trực tiếp tặng quà trong đêm “Trung thu Trăng và bé”
 
cac-be-trong-clb-la-hau-la-tham-du-chuong-trinh-trung-thu-trang-va-be-cung-co-chu-nhiem-tai-chua-Ba-Vang-1
Các bé trong CLB La Hầu La tham dự chương trình “Trung thu Trăng và bé” cùng Cô Chủ nhiệm tại chùa Ba Vàng
tai-nha-cac-be-clb-la-hau-la-cham-chu-theo-doi-chuong-trinh-truc-tuyen-qua-zoom-1
Tại nhà, các bé CLB La Hầu La chăm chú theo dõi chương trình trực tuyến qua Zoom

Chúc các bé trong CLB La Hầu La ngày càng tích cực trong các hoạt động của câu lạc bộ, chăm chỉ thực hành sự hướng dẫn của Cô Chủ nhiệm để rèn luyện kĩ năng sống, rèn luyện nhân cách đạo đức cho mình; đồng thời được giao lưu kết bạn với những người bạn thiện lành trong Phật Pháp.

 
-
aa
+
1,927 lượt xem
27/09/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ