1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế được CLB Cúc Vàng “trao tay” tuyến đầu chống dịch: Bệnh viện Bạch Mai và Nhi Trung ương Hà Nội

“Ngày hôm nay, CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã mang đến cho tôi một sự rung động trong tâm. Hiện nay, trong tình hình dịch bệnh đang rất nóng bỏng và phức tạp, có hơn 200 cán bộ của bệnh viện Bạch Mai đã lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh để vận hành bệnh viện dã chiến với niềm hy vọng và lòng quyết tâm cao độ”. - TS. BS Hoàng Thị Phú Bằng - bệnh viện Bạch Mai chia sẻ
Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Nhi Trung ương cùng các bệnh viện trên cả nước đang chung tay hỗ trợ cho vùng tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, trên tinh thần Phật Pháp đồng hành cùng dân tộc dưới sự giáo dưỡng, khuyến khích của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và sự sách tấn của Cô Phạm Thị Yến; ngày 7/8/2021 (29/6/Tân sửu), CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng đã chung tay ủng hộ 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế level 4 đến hai bệnh viện tuyến đầu chống dịch là bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Nhi Trung Ương - Hà Nội. Sau đó, những bộ đồ bảo hộ này sẽ chuyển tới các bác sĩ của hai bệnh viện đã xung phong nơi tuyến đầu chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt chi viện tiếp theo.

TS. BS Hoàng Thị Phú Bằng - Phó trưởng phòng công tác xã hội đón nhận 600 bộ đồ bảo hộ y tế từ các Phật tử CLB Cúc Vàng
TS. BS Hoàng Thị Phú Bằng - Phó trưởng phòng công tác xã hội đón nhận 600 bộ đồ bảo hộ y tế từ các Phật tử CLB Cúc Vàng

Trong màu áo lam, đoàn Phật tử nhiệt tình vận chuyển các thùng quần áo bảo hộ y tế đến nơi giao nhận tại bệnh viện với 600 bộ quần áo bảo hộ y tế được gửi đến tận tay y, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai và 400 bộ được trao đến các y, bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương. 

 
Những bộ đồ bảo hộ được đóng gói trước khi vận chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhi Trung ương
Những bộ đồ bảo hộ được đóng gói trước khi vận chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhi Trung ương
CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng ủng hộ 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế cấp 4
CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng ủng hộ 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế cấp 4

Tai buổi gặp mặt và trao tặng, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung đang công tác tại bệnh viện Nhi Trung ương bày tỏ:

“Thay mặt các y, bác sĩ tại bệnh viện, tôi xin gửi lời tri ân đến các Phật tử CLB Cúc vàng. Thật sự rất tuyệt vời, một món quà rất ý nghĩa đối với các bác sĩ trong thời gian này. Đây là những đồ bảo hộ thật sự rất cần thiết, 400 bộ là con số rất là tuyệt vời với chúng tôi trong thời điểm trang thiết bị khan hiếm như hiện nay”. 
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung thay mặt các y, bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương đón nhận 400 bộ quần áo bảo hộ y tế và trao tặng thư cảm ơn tới Cô chủ nhiệm cùng các Phật tử trong câu lạc bộ
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung thay mặt các y, bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương đón nhận 400 bộ quần áo bảo hộ y tế và trao tặng thư cảm ơn tới Cô chủ nhiệm cùng các Phật tử trong câu lạc bộ

Bên cạnh đó, bệnh viện Bạch Mai đã gửi thư cảm ơn đến Cô Phạm Thị Yến:

“Bệnh viện Bạch Mai trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng và các Phật tử đã tài trợ 600 bộ trang phục bảo hộ cho các cán bộ y tế chúng tôi trong công tác Phòng chống dịch COVID-19.
Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các cán bộ y tế nói chung và cán bộ Bệnh viện Bạch Mai nói riêng. Sự đồng hành của Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng và các Phật tử tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Vậy là các chiến sĩ áo trắng không đơn độc trên mặt trận chống dịch bởi đằng sau chúng tôi là hậu phương vững chắc, ấm áp, đong đầy yêu thương và tình người….”
Tại Bệnh viện Bạch Mai, đại diện các y, bác sĩ đón nhận phần quà và gửi lời cảm ơn tới Sư Phụ Thích Trúc thái Minh, Cô Phạm Thị Yến cùng Phật tử CLB Cúc Vàng
Tại Bệnh viện Bạch Mai, đại diện các y, bác sĩ đón nhận phần quà và gửi lời cảm ơn tới Sư Phụ Thích Trúc thái Minh, Cô Phạm Thị Yến cùng Phật tử CLB Cúc Vàng
Đại diện CLB Cúc Vàng, Phật tử Phan Việt Thắng nhận thư cảm ơn từ Bệnh viện Bạch Mai
Đại diện CLB Cúc Vàng, Phật tử Phan Việt Thắng nhận thư cảm ơn từ Bệnh viện Bạch Mai

Thay mặt CLB Cúc Vàng gửi đến các bệnh viện trao quần áo bảo hộ, góp phần hỗ trợ các chiến sĩ áo trắng, anh Phan Việt Thắng (Pháp danh Quảng Phúc - đạo tràng trưởng đạo tràng Trúc Thanh - Thanh Trì) chia sẻ:

“Nhờ ơn Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại Tăng chùa Ba Vàng; nhờ sự hướng dẫn, sách tấn của Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng mà hôm nay Phật tử chúng tôi được tham gia một công tác thiện nguyện rất thiết thực và ý nghĩa. Cá nhân tôi nói riêng và các Phật tử trong CLB Cúc Vàng nói chung đều rất hạnh phúc và may mắn khi được thực hành sự giáo dưỡng của Sư Phụ, thực hành những sự hướng dẫn sách tấn của Cô Chủ nhiệm để làm những công việc thiện nguyện, thiện lành; góp phần báo đền ân đất nước”. 
Thành phố Hồ Chí Minh - người anh em cùng chung dòng máu đỏ da vàng đang phải chịu những hậu quả hết sức nặng nề do nạn dịch của nhân loại. Hy vọng tình cảm tương thân tương ái của các Phật tử có thể tiếp thêm năng lượng đến các y, bác sĩ - những “thiên thần áo trắng” đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại đây. 
Tuy xa nhau về khoảng cách nhưng hy vọng với tâm chân tình của những người con Phật trong CLB Cúc Vàng, khoảng cách được xóa nhòa, tiếp thêm động lực cho những người anh em đang khó khăn, hoạn nạn. Chúc cho nạn dịch COVID-19 sớm được đẩy lùi, nhân dân được an lạc, ấm no, hạnh phúc.
 


Các bài nên xem:

-
aa
+
1,554 lượt xem
07/08/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ