Xuất gia có phải là bất hiếu với cha mẹ không?

Câu hỏi: Cháu đang là thực tập sinh của một công ty tại Hải Phòng, nhà cháu có bốn anh chị em. Anh cháu đã đi lấy vợ cũng không hỗ trợ được kinh tế cho bố mẹ cháu nhiều. Cháu là thứ hai, dưới cháu còn hai em 10 tuổi và 4 tuổi. Đôi khi cháu cũng thấy áp lực vì mình là niềm hy vọng của gia đình. Cháu cảm thấy do dự giữa hai con đường. Một là ra trường tìm chỗ đi làm đề giúp đỡ cho bố mẹ và lo cho các em sau này lớn lên có chỗ nương nhờ. Khoảng 15 năm nữa, bố mẹ có thể già yếu không đi làm được, rồi mình đi xuất gia. Con đường thứ hai, mình đi xuất gia, bỏ lại hết tất cả. Cháu lo sợ rằng dù mình đi xuất gia, tâm mình vẫn trăn trở về gia đình như thế. Cháu mong Cô cho lời khuyên để tâm được an và suy nghĩ được sáng suốt.
 
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
 
Các bài nên xem: 
-
aa
+
1,169 lượt xem
07/07/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ