Vãi gạo và đồ ăn sau khi cúng thí có đúng không?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Theo tục lệ ở một số nơi, sau khi làm lễ cúng rằm và cúng thí thực xong, mọi người thường rải những đồ cúng thí như gạo, muối, cháo, bắp rang, bánh kẹo,... xuống đất, trước cổng nhà mình và gọi đó là bố thí cho cô hồn. Vậy hành động rải đồ vật cúng thí xuống đất như thế hương linh, cô hồn có thọ nhận được hay không? Và người rải đồ cúng có bị tổn phước vì làm lãng phí thực phẩm hay không?

viec-rai-muoi-gao-hay-vai-muoi-gao-sau-khi-cung-thi-co-phai-la-lang-phi-thuc-pham-hay-khong-2
Việc rải gạo muối hay vãi muối gạo sau khi cúng thí có phải là lãng phí thực phẩm hay không?

Các bài viết nên xem: 

-
aa
+
8,419 lượt xem
05/03/2020

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Đ
    Đ

    Đỗ Thị Uyên

    11/07/2022
    Qua lời chỉ dạy của Cô, con đã hiểu đầy đủ hơn về việc cúng thí đúngPháp để được đầy đủ công đức. Con xin thành kính tri ân công đức của Cô ạ