Tu trong bận rộn

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Cuộc sống tại gia với bao lo toan về cơm áo, gạo tiền khiến người đệ tử Phật có rất ít thời gian để tu tập. Vậy phải làm sao để tu trong bận rộn? Đó cũng chính là chủ đề buổi chia sẻ của cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa với các thành viên trong CLB trực thuộc khu vực Hà Nội vào ngày 18/11/ 2018 (tức ngày 12/10/MT).

Chia sẻ với các thành viên trong CLB, cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) nói điều cần chú trọng nhất đối với người đệ tử là văn, tư, tu. Thường xuyên nghe Pháp rồi tư duy đi tư duy lại sẽ giúp chúng ta có kiến thức trong cuộc sống, sẽ không tốn thời gian để nói chuyện, để giải quyết những chuyện thị phi ở đời. Trí tuệ từ đó cũng sẽ phát sinh. Trong bận rộn nhưng vẫn không ngừng nghe Pháp, không ngừng tư duy và thực hành là cách để chúng ta đạt được gặt hái lợi ích cho chính mình.

Thật đúng như Cô chủ nhiệm đã từng chia sẻ: Người Phật tử, cư sĩ tại gia sống ở đời, biết rõ đời nhưng không tham đắm ngũ dục là nhờ những tri kiến được hun đúc trong quá trình học đạo. Mong sao không chỉ các thành viên trong CLB mà tất cả người đệ tử tại gia sẽ luôn tinh tấn tu học trong “bận rộn”.

-
aa
+
3,122 lượt xem
22/11/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ