Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Trạch Pháp Thường Kỳ Ngày 20/12 Năm Mậu Tuất

Lễ Giáng sinh là một ngày lễ rất quen thuộc đối với chúng ta. Vào ngày này; các gia đình hội họp, bạn bè rủ nhau đi chơi, trao nhau những món quà, trẻ em háo hức chờ sự xuất hiện của ông già Noel không kể là người theo đạo hay không theo đạo Thiên Chúa.

Tối ngày 20/11/Mậu Tuất (tức ngày 26/12/2018), các thành viên trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa và các cư sĩ đang công quả tại chùa Ba Vàng tham gia trạch Pháp thường kỳ đã được Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB giải nghi về việc người đệ tử Phật đón mừng Giáng sinh.

Đối với người đệ tử Phật khi đã quy y Tam Bảo rồi mà trong tất cả mọi sự trong cuộc sống không nương tựa vào giáo Pháp của Phật lại nương tựa ra bên ngoài, nương theo tà đạo, nương theo các Pháp ở thế gian thì người đó đã không có sự nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Ví như Noel mà chúng ta vui theo là chúng ta đang khởi tâm ham muốn được đi chơi, được ăn mừng. Hay ngày nói dối mà cũng hưởng ứng là chúng ta quên mất rằng đạo Phật là chân thật. Đó là chúng ta nương tựa vào pháp thế gian để tầm cầu. Điều này sẽ dẫn ta trôi lăn trong luân hồi.

Mặt khác, công đức của việc quy y rất lớn. Chúng ta muốn được trọn vẹn công đức thì cả một đời, nếu có bất cứ việc gì, dù niềm vui, nỗi buồn, chuyện gia đình, con cái thì người đệ tử cũng phải nương tựa vào Tam Bảo, dùng nhân quả để tư duy. Nếu có vì quan hệ xã hội thì chúng ta phải thanh tịnh tâm trước khi tham gia. Còn với người đệ tử thì ngày Phật Đản Sinh, Phật Thành Đạo, Phật Xuất Gia và ngày Phật nhập Niết Bàn mới là lễ hội của chúng ta.

Tiếp tục buổi trạch Pháp, Cô chủ nhiệm đã dành toàn bộ thời gian trả lời câu hỏi cho đại chúng để mọi người được giải tỏa thắc mắc, được biết cách ứng xử hợp tình, hợp lý với các tình huống trong cuộc sống!

Buổi trạch Pháp kết thúc lúc 22h, thời gian cũng đã khá khuya mà các Phật tử trong CLB còn về nhà nhưng ai cũng thấy hoan hỷ vì thấy được lợi ích trong tu học. Xin được tán thán tinh thần cầu Pháp của các quý đạo hữu

Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu TuấtCô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộCô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Phật tử chăm chú lắng nghe Cô chủ nhiệm trạch PhápCô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Thời tiết lạnh giá của những ngày đông đã đến, nhưng các Phật tử vẫn tinh tấn lên chùa tham gia buổi trạch Pháp.

Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất

Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Các Phật tử chăm chú lắng nghe Cô chủ nhiệm trạch Pháp

Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất

Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Các Phật tử chăm chú lắng nghe Cô chủ nhiệm trạch PhápCô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Các Phật tử vỗ tay tán thán những lời Cô chủ nhiệm sách tấn.caption id="attachment_11402" align="alignnone" width="803"]Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Những lời sách tấn của Cô chủ nhiệm về ngày lễ Noel, về công đức của việc quy y Tam Bảo... Các Phật tử chăm chú ghi chép, lấy đó làm tư lương trên con đường tu học.

Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất

Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Những lời sách tấn của Cô chủ nhiệm về ngày lễ Noel, về công đức của việc quy y Tam Bảo... Các Phật tử chăm chú ghi chép, lấy đó làm tư lương trên con đường tu học.

Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trạch Pháp ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất

Buổi trạch Pháp còn rất nhiều những câu hỏi hay được Cô trả lời, các bạn hãy bấm vào link dưới đây để nghe trọn bộ nhé:  [TRỰC TIẾP] Trạch Pháp Thường Kỳ Ngày 20 Tháng 11 Năm Mậu Tuất

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

-
aa
+
1,087 lượt xem
07/09/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ