Thượng tọa Thích Nhật Từ nên nhìn lại chính mình trước khi phê phán chùa Ba Vàng

Kính thưa Quý Phật tử!

Trong lễ Vu Lan Báo Hiếu - Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên ngày 07/8/2022 (tức ngày 10/7/Nhâm Dần), chư Tăng chùa Ba Vàng khất thực trong khuôn viên bổn tự, thọ nhận sự cúng dường hoa và vật thực của quý Phật tử. Một số Phật tử do không chuẩn bị được hoa và vật thực nên đã phát tâm dâng cúng tịnh tài cho chư Tăng.

Lễ đặt bát cúng dường chư Tăng tại chùa Ba Vàng ngày 07/8/2022
Lễ đặt bát cúng dường chư Tăng tại chùa Ba Vàng ngày 07/8/2022

Ngày 17-8-2022, VTC News đăng bài “Thượng tọa Thích Nhật Từ: “Cúng dường như ở chùa Ba Vàng là không phù hợp”, trong đó, “Thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng, việc cúng dường ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) trong clip lan truyền trên mạng là không phù hợp, cần tránh hiện tượng tương tự”.
(https://vtc.vn/thuong-toa-thich-nhat-tu-cung-duong-nhu-o-chua-ba-vang-la-khong-phu-hop-ar694780.html)

Báo điện tử VTC News đăng tải thông tin về vụ việc, trích lời    Thượng tọa Thích Nhật Từ
Báo điện tử VTC News đăng tải thông tin về vụ việc, trích lời
Thượng tọa Thích Nhật Từ

Chùa Ba Vàng khẳng định việc chư Tăng chùa Ba Vàng khất thực tùy thí đắc thọ, nhận tiền cúng dường của Phật tử để nuôi thân mạng, hoằng dương Phật pháp và góp phần cùng chính quyền thực hiện chính sách an sinh xã hội là đúng pháp Phật, đúng pháp luật, phù hợp với sinh hoạt Phật giáo trong và ngoài nước hiện nay.

Trước khi phê phán chùa Ba Vàng một cách bất công, Thượng tọa Thích Nhật Từ nên xem lại hành vi của chính mình. Ngày 19-01-2018, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã tổ chức "cổ xúy" lễ khất thực của chư Tăng trên đường phố cố đô Luang Prabang Lào - nơi chư Tăng nhận tiền cúng dường của hàng trăm Phật tử đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc. Thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng việc làm đó là “truyền thống văn hóa cao quý từ thời Đức Phật, không lựa chọn, không chê, không khen, ai dâng cúng cái gì tiếp nhận cái đó”.
(https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo/posts/pfbid0yURoT6y6GThb4n7aupfh9U3HawGfXMcjWX1DegxH98QV4cYVaovCg5e6FqKciGqa

Thượng tọa Thích Nhật Từ
Thượng tọa Thích Nhật Từ "cổ xúy" buổi khất thực với quy mô quốc tế trên đường
phố Lào - nơi chư Tăng nhận tiền cúng dường của hàng trăm Phật tử đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc
Lễ sớt bát tại cố đô Luang Prabang, Lào - nơi chư Tăng thọ nhận tiền cúng dường    của hàng trăm Phật tử, được Thượng tọa Thích Nhật Từ
Lễ sớt bát tại cố đô Luang Prabang, Lào - nơi chư Tăng thọ nhận tiền cúng dường
của hàng trăm Phật tử, được Thượng tọa Thích Nhật Từ "cổ xúy" là “truyền thống văn hóa cao quý từ thời Đức Phật,không lựa chọn, không chê, không khen, ai dâng cúng cái gì tiếp nhận cái đó”
Thượng tọa Thích Nhật Từ tổ chức
Thượng tọa Thích Nhật Từ tổ chức "cổ xúy" buổi khất thực với quy mô quốc tế trên đường phố Lào - nơi chư Tăng thọ nhận tiền cúng dườngcủa hàng trăm Phật tử đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc

Trước khi phê phán chùa Ba Vàng một cách bất công, Thượng tọa Thích Nhật Từ nên nghe lại phát ngôn của chính mình. Ngày 24-7-2019, trang Facebook chùa Giác Ngộ của Thượng tọa Thích Nhật Từ đăng bài “Hiểu về cúng trai phạn, trai Tăng…”, trong đó khẳng định: “Ngày nay, do đặc điểm của đời sống hiện đại rất khác xưa nên cúng Trai tăng được phương tiện bằng cúng thực phẩm và một ít tiền mặt (để chư Tăng Ni tùy nghi mua sắm các vật dụng cần thiết)".
(https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo/posts/pfbid0318CphcyH24ESm13HXN2y2MT9gL6MNsbQA1UvgCkeH6euMW1WXaMpCxgzQgis2CMtl )

Trước khi phê phán chùa Ba Vàng một cách bất công, Thượng tọa Thích Nhật Từ nên nhìn lại các chùa khác, nơi Thượng tọa làm Phó Trưởng Ban Trị sự, cũng tổ chức khất thực với sự tham gia của nhiều chư Tôn đức Tăng Ni từ Trung ương Giáo hội đến Ban Trị sự các cấp, trực tiếp nhận tiền cúng dường của Phật tử như chùa Chăntarăngsây (quận 3) ngày 12-2-2013, tổ đình Vạn Thọ (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) ngày 11-8-2013, chùa Kiều Đàm (TP. Thủ Đức) ngày 12-6-2022, chùa Bửu Quang (TP. Thủ Đức) nhân đại lễ Phật đản PL.2566 - DL.2022…
(https://dantri.com.vn/xa-hoi/cung-duong-bat-hoi-o-ngoi-chua-co-nhieu-tuong-ran-1361144513.htm;

https://giacngo.vn/le-sot-bat-dang-y-tai-to-dinh-van-tho-post22611.html;

https://giacngo.vn/co-phat-khat-thuc-tai-ha-truong-chua-kieu-dam-tp-thu-duc-post62460.html;

https://www.youtube.com/watch?v=ARNXTYbO6PM)

Hình ảnh trong phút thứ 20:41 của video CLB Tâm Từ Lan Tỏa cúng dường Trai Tăng,    Đặt bát ở chùa Bửu Quang Đại Lễ Phật Đản PL:2566 DL:2022
Hình ảnh trong phút thứ 20:41 của video CLB Tâm Từ Lan Tỏa cúng dường Trai Tăng,
Đặt bát ở chùa Bửu Quang Đại Lễ Phật Đản PL:2566 DL:2022
Hình ảnh được ghi nhận tại Lễ Đặt bát cúng dường tại chùa Bửu Quang (Tp. Thủ Đức)  nhân Đại Lễ Phật Đản PL:2566 - DL:2022
Hình ảnh được ghi nhận tại Lễ Đặt bát cúng dường tại chùa Bửu Quang (Tp. Thủ Đức)
nhân Đại Lễ Phật Đản PL:2566 - DL:2022
Hình ảnh các chùa nơi Thượng tọa Thích Nhật Từ làm Phó Trưởng ban Ban Trị sự,    trực tiếp nhận tiền cúng dường của Phật tử
Hình ảnh các chùa nơi Thượng tọa Thích Nhật Từ làm Phó Trưởng ban Ban Trị sự,
trực tiếp nhận tiền cúng dường của Phật tử

Chùa Ba Vàng xin đặt câu hỏi tại sao Thượng tọa Thích Nhật Từ lại thất thường như vậy, phản bội chính mình và truyền thống khất thực tùy thí đắc thọ của Phật giáo?
Kính mong quý Phật tử bình luận trong chính niệm, không vi phạm pháp luật và đạo đức!

Ban Quản trị

-
aa
+
1,548 lượt xem
18/08/2022

Bình luận (12)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. T
    T

    Trần Thị Hà

    22/08/2022
    Qua các bằng chứng mà các hình ảnh của bài viết trên tôi thấy việc sớt bát cúng dường, gợi lại cho chúng tôi hình ảnh thời Đức Phật nên tôi thấy rất hoan hỷ với việc này. Chính vì vậy việc Chùa Ba Vàng tổ chức khất thực là để gieo duyên Phật Pháp và cũng làm lợi ích cho chúng sinh. Mọi người được cúng dường đều hoan hỷ, mà tâm hoan hỷ sẽ được phước nên mong mọi người kể cả các sư ngoài chùa Ba Vàng hãy hoan hỷ với việc này để Phật giáo đc phát triển. Mà Phật giáo phát triển thì mới bớt đi đc những việc làm ác, việc làm bất thiện thì xã hội mới đc bình an
  2. N
    N

    Nguyễn Thị Hương

    21/08/2022
    Thầy Thích Nhật Từ không biết mình nói gì và làm gì à? Tôi thấy thầy Thích Nhật Từ cổ xuý việc khất thực thế kia mà tôi còn thấy hình ảnh của thầy Thích Nhật từ nhận tiền cúng cả con heo đất của bé gái 9 tuổi cơ
  3. V
    V

    Vũ Thị Ngọc Yến

    20/08/2022
    Ngay từ thời Đức Phật, Tăng đoàn vẫn được phép nhận tiền bạc từ thí chủ cúng dường. Bởi việc cúng dường lên Tam Bảo là một hình thức cho, tặng, biếu. Và Đức Phật cũng chưa bao giờ cấm nhận tiền bạc mà vấn đề quan trọng là nhận tiền bạc ấy vào việc gì? Đức Phật sử dụng vào việc cho Tăng đoàn tồn tại và xây dựng tịnh xá. Trở lại với sự việc của chùa Ba Vàng, chùa Ba Vàng nhận tiền bạc cúng dường để làm gì? Để chư Tăng là người thay mặt cho Tam Bảo quản lý, sử dụng tài sản mà đàn na tín thí để phục vụ cho việc Tam Bảo. Mà việc Tam Bảo là tô tượng, đúc chuông, xây dựng, sửa chữa chùa, tịnh xá, nuôi dưỡng chúng Tăng, in ấn kinh điển, hoằng dương Phật Pháp, từ thiện xã hội,...
  4. P
    P

    Phan Thị Vân Anh

    20/08/2022
    Thầy TNT nói làm sao không giống nhau vậy? Dân gian gọi như vậy là gậy ông đập lưng ông
  5. H
    H

    Hoàng Văn Thuân

    19/08/2022
    Thượng tọa TNT phát ngôn mà mâu thuẫn với nhau. Tiến sĩ Phật học chỉ nhăm nhe có vụ gì là lên truyền thông phát biểu như mình biết rõ lắm. Tiến sĩ Phật học lại tự đem những lời nói của mình ra bảo là lời nói của Đức Phật. Thưa tiến sĩ Phật học, ngài tu mà không ngại nhân quả của việc không thấy nói thấy, không biết nói biết, phát ngôn mâu thuẫn như kiểu tự đánh vào chân mình. Thế những hình ảnh đi khất thực nhận tiền đăng trên báo giác ngộ đấy là gì thưa tiến sĩ Phật học?