Kính thưa quý đạo hữu!
Tất cả chúng ta bắt đầu đối mặt với nạn dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam. Bởi vậy, Tâm Chiếu Hoàn Quán sách tấn quý đạo hữu trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phải thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh. Nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu như trong khuyến cáo thì chúng ta nên đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chữa kịp thời.
Theo ý kiến cá nhân của Tâm Chiếu Hoàn Quán thấy biết được từ tu tập, các đạo hữu có thể tham khảo cách tăng sức đề kháng để phòng, chống COVID-19 như: ăn hành tây, uống nước nghệ, nước gừng và thở mạnh.
Cách thực hiện như sau:
Mỗi buổi sáng ngủ dậy, chúng ta lấy nghệ tươi để giã hoặc xay nhuyễn ra, rồi pha với nước sôi hoặc đun lên với một ít nước sôi. Chờ nước ấm thì chúng ta uống.

Sau khi uống nước nghệ một lúc, chúng ta ăn hành tây. Miếng hành tây cắt ra vuông vuông bằng khoảng hai đầu ngón tay. Chúng ta ăn hành tây theo cách: Cho miếng hành tây vào miệng và nhai cho hết nước ra, sau đó ngậm ở khoang miệng và thở bằng lối mũi để hơi hành tây xông qua đường mũi. Cứ như vậy một lúc lâu rồi chúng ta nuốt hành tây từ từ.
Chú ý:
+ Không nhai dập hành tây rồi nuốt xuống bụng luôn, bởi làm như vậy sẽ gây nóng vùng bụng.
+ Không nhai hành tây đến đâu, nuốt đến đấy.
Ngoài ra, với việc nhai hành tây này, chúng ta có thể kiểm chứng ngay khi thấy mình bị rát cổ, ho. Chúng ta chỉ cần ăn lần lượt từ hai, ba miếng thì ngay lập tức sẽ thấy khỏi rát cổ và ho.
Sau khi ăn sáng xong, chúng ta uống một cốc nước gừng ấm. Việc này đã được áp dụng từ đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần trước, các Phật tử đã áp dụng và thấy mình không có hiện tượng bị cảm.
Chúng ta phải ăn hành tây rải rác nhiều lần trong ngày. Mỗi lần ăn xong, chúng ta không uống nước ngay mà phải để một thời gian dài để cho hơi hành tây lưu lại trong khoang cổ và vùng họng. Buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta cũng nhai một miếng hành tây và ngậm như thế.


Ngoài ra, chúng ta còn có cách hít thở hàng ngày, đó là hít vào thật sâu bằng mũi và thở phù ra thật mạnh bằng miệng. Chú ý: Chúng ta chỉ tập hít thở như vậy ở nhà, chứ không hít thở như vậy ở nơi công cộng. Khi hít thở, chúng ta dùng một chậu nhỏ nước nóng hoặc nước nguội, cho ít muối vào, chúng ta thực tập hít và thở xuống chậu nước đó. Việc làm đó là để phòng trường hợp mình đã mắc bệnh thì virus không có cơ hội lan ra ngoài cộng đồng.

Việc ăn hành tây, uống nước nghệ và tập thở là ý kiến cá nhân của Tâm Chiếu Hoàn Quán do tu tập, còn nước gừng là chúng ta tham khảo từ khoa học. Cho nên, quý đạo hữu có thể tùy duyên thực hành theo các phương pháp này để phòng tránh tốt cho mình.
Bên cạnh đó, Phật tử chúng ta hãy tinh tấn tu tập để chuyển nghiệp, giúp cho bản thân và mọi người phòng bệnh và chữa bệnh tốt hơn. Chúng ta đem công đức này nguyện cầu cho những người có chức trách, có nhiệm vụ, nhất là tầng lớp y, bác sĩ và các cán bộ trong tuyến đầu chống dịch COVID-19 được tăng sức khỏe, tăng phúc lành để giúp cho nạn dịch này sớm được qua đi.
Chúc quý đạo hữu tinh tấn. Chúc toàn thể gia đình quý đạo hữu được bình an. Chúc cho đất nước Việt Nam và thế giới sớm hết dịch bệnh.
Các bài nên xem:
- Nghi thức tu tập hồi hướng hoá giải các ác nạn về thiên tai dịch bệnh (dịch bệnh COVID-19)
- Rửa tay phòng chống virus có sợ bị quả báo sát sinh?
- Tụng kinh Tam Bảo thế nào để chuyển hóa nạn dịch bệnh và thiên tai?
- Tam Bảo có uy lực như thế nào trong việc hóa giải nạn dịch bệnh virus Corona (COVID -19)
- Xúc động hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng kinh hành tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo trong mưa để nguyện cầu hóa giải dịch COVID-19
Bình luận