Tết ông Công ông Táo thả cá thế nào cho có phước?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Thả cá chép là một tục lệ không thể thiếu trong ngày Tết ông công ông táo vào tháng chạp hằng năm. Cá chép được xem như là một phương tiện để người dân Việt tiễn đưa ông Táo về trời, báo cáo lại những việc làm thiện - ác trong mỗi gia đình với Ngọc Hoàng. 

Nhưng liệu ông Táo có về trời được hay không, khi vấn nạn bắt cá vẫn thường diễn ra vào ngày này? Người thả cá xuống, mấy phút sau lại có người chực chờ bắt cá lên và tiếp tục mang đi bán, hoặc có thể là mang về nhà làm thức ăn cho mình. Nếu như thế, liệu ai là người có tội? 

Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để hiểu rõ hơn về ý nghĩa ngày ông công ông táo thả cá chép như thế nào để được phước báu cho mọi người nhé!

-
aa
+
871 lượt xem
16/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ