Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?

Tại sao yêu nhau nhưng không đến được với nhau? Đó cũng là băn khoăn của rất nhiều bạn trẻ. Hôm nay yêu nhau thắm thiết, sôi nổi và ồn ào... nhưng không ai biết được mai sau tình yêu của mình sẽ đi đến đâu. Yêu nhau là một chuyện, nhưng đến được với nhau hay không lại là chuyện khác.
Người này có duyên mà không có nợ, hai người này có duyên nên yêu nhau; không có nợ cho nên không trả nhau được, không có cái gì để người này trả cho người kia, người kia trả cho người này. Trong vợ chồng có nhiều cuộc vay trả, vợ ốm - chồng chăm, chồng ốm - vợ chăm. Con hư thì cha mẹ phải khổ, con ngoan thì cha mẹ được hưởng. Cho nên là cuộc vay trả rất khăng khít với nhau. Chưa đến tháng lương vợ đã hỏi chồng. Cho nên chúng ta vay trả rất nhiều, đó gọi là nợ duyên. Còn người kia chỉ có nhân duyên một chút thôi. Có duyên yêu nhau, không có nợ, không trả nhau.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau?
Cô cho con được hỏi, tại sao những người chưa có gia đình rất yêu nhau nhưng vì nhiều lí do không đến được với nhau? Và tại sao có những người có gia đình rồi nhưng lại có cuộc tình vụng trộm? Họ cũng rất yêu nhau nhưng cũng không thể bỏ vợ, bỏ chồng để đến được với nhau ạ?
Kính mời quý đạo hữu và các bạn cùng đón xem câu trả lời của Cô Phạm Thị Yến trong video trên.

Xem thêm: 
Phía sau của tình yêu
Ông ăn chả bà có nên ăn nem?

-
aa
+
2,672 lượt xem
02/08/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ